Cô gái từ chối kết hôn vì không môn đăng hộ đối và câu nói bất ngờ của mẹ chồng

Ngân Hà |

Dù đã ở thời đại ngày nay, nhưng nhiều gia đình vẫn đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối. Đây cũng là rào cản của không ít cặp đôi khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Từ chối cưới vì không môn đăng hộ đối, cô gái bỗng bừng tỉnh vì câu nói của mẹ chồng

Tiến tới hôn nhân thì phải dựa trên tình yêu, nhưng hôn nhân không chỉ là yêu, vẫn cần xem xét những khía cạnh khác. Hôn nhân không chỉ đơn giản là việc ngắm nhau rồi cười.

Khi những xúc cảm ban đầu không còn nữa, hôn nhân sẽ dễ dàng rơi vào bế tắc nếu không thể giải quyết được những mâu thuẫn, bất đồng xảy ra vì sự khác biệt quá lớn giữa 2 vợ chồng. 

Câu chuyện của cô gái sau cũng không phải là ngoại lệ. Dù đã yêu nhau 7 năm và không ít lần tính tới chuyện "về chung một nhà", nhưng sự kém cạnh về bề thế gia đình giữa hai bên đã khiến cô cảm thấy tự tin và đắn đo rất nhiều.

Nhân vật được nhắc tới là Nguyễn Thị Cẩm Nhung, 29 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trong một chương trình truyền hình đang khá ăn khách, Nhung đã chia sẻ câu chuyện của mình khiến nhiều người xúc động và thay đổi cách nhìn về mối quan hệ giữ mẹ chồng – nàng dâu mà xã hội trước nay luôn cho rằng "cơm chẳng lành – canh chẳng ngọt".

Câu chuyện mẹ chồng nàng dâu gây xúc động này đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chị Nhung kể, chị và chồng có quãng thời gian 7 năm gắn bó mặn nồng. Trong suốt thời gian đó, khi cảm thấy tình yêu đã chín muồi, anh nhiều lần ngỏ ý cầu hôn.

Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và chênh lệch quá nhiều so với nhà chồng, Nhung không dám nhận lời mà chỉ từ chối khéo vì lo sợ rằng, sự chênh lệch quá nhiều điều kiện kinh tế, về văn hóa gia đình sẽ khiến hai vợ chồng khó tôn trọng và hòa hợp với nhau.

"Thật ra quen nhau 7 năm nhưng ba mẹ anh không hề biết nhà em ở đâu, như thế nào. Tại vì em rất ngại ba mẹ biết, nhiều khi sợ, không biết ba mẹ anh có còn tư duy ngày xưa về vấn đề môn đăng hộ đối hay không?", Nhung tâm sự.

Cô gái từ chối kết hôn vì không môn đăng hộ đối và câu nói bất ngờ của mẹ chồng - Ảnh 2.

Cũng vì quá tự ti với điều kiện gia đình mà cô gái này không dám chia sẻ gì nhiều với mẹ chồng tương lai.

Nhưng thật bất ngờ khi bà Huỳnh Thị Lộc - 56 tuổi, ở quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, là mẹ bạn trai của Nhung bây giờ đã sớm yêu thương cô con dâu tương lai của mình mà Nhung không hề hay biết.

Tâm sự của bà Lộc đã khiến nhiều người phải thay đổi những khái niệm trước đây về mẹ chồng: "Tôi thương con dâu lắm. Từ lúc chưa cưới về đã thương rồi chứ không đợi đến khi cưới về mới thương đâu.

Theo ý tôi là tôi muốn hai đứa cưới sớm chứ không phải để lâu như vậy đâu...Tôi thương nó nhiều lắm, sau khi biết hoàn cảnh gia đình càng thấy thương hơn".

Và chính mẹ chồng là người đứng ra vun vén cho hạnh phúc của con trai và con dâu, bởi nếu không có sự hàn gắn, giúp đỡ của bà, cặp trong cơn hờn giận, bồng bột của tuổi trẻ đã có thể mất nhau mãi mãi.

Đã có thời điểm, khi mẹ chồng – nàng dâu tương lai chưa kịp tâm sự với nhau thì mối quan hệ giữa Nhung và con trai bà Lộc gặp trục trặc.

Cô gái đã quyết định chia tay và xem đó là sự kết thúc cho mối quan hệ không môn đăng hộ đối, khó có thể đến được với nhau.

Khi biết chuyện của con trai và bạn gái, bà Lộc đã hối thúc con chở xuống nhà Nhung để tìm hiểu. Khi vào nhà, bà Lộc không kiềm được cảm xúc, bà xúc động nói với cô dâu tương lai: ‘Hồi đó tới bây giờ mẹ chưa biết nhà cửa của con, mẹ chưa biết gia cảnh của con ra sao. 

Nhưng bây giờ mẹ biết rồi, mẹ thương con lắm, chứ con đừng có ngại. Trước đây mẹ thương ít, giờ mẹ biết gia cảnh của con rồi, mẹ sẽ thương con nhiều hơn!'.

Cô gái từ chối kết hôn vì không môn đăng hộ đối và câu nói bất ngờ của mẹ chồng - Ảnh 3.

Chính câu nói này của mẹ chồng tương lai đã khiến cô con dâu nghẹn ngào xúc động, và lúc ấy cô chợt nhận ra rằng, nếu mình không cưới người đàn ông ấy, mình sẽ đánh mất đi một tình yêu bao năm gắn bó, và quan trọng hơn cả là một người mẹ với tấm lòng nhân hậu có một không hai.

Có thể nói rằng, môn đăng hộ đối không hẳn là quan niệm xấu. Nó là lăng kính để chọn lựa tình yêu, bỏ qua những tình yêu sét đánh, chớp nhoáng.

Nó hứa hẹn cân bằng không chỉ ở xuất phát điểm, kinh tế, văn hóa, đẳng cấp mà còn ở tính cách, nhu cầu giao tiếp… Sự xuất thân tương thích làm các cặp đôi dễ đồng điệu hơn trong việc nắm bắt được nhau.

Tuy nhiên, sự cân nhắc, tính toán chỉ nên nằm ở một mức độ nhất định, như hình thức bổ trợ, tìm kiếm bạn đời. Điều quan trọng nhất của một cuộc hôn nhân bền vững vẫn phải xuất phát từ tình yêu thương, bao dung và thấu hiểu của mỗi người dành cho nhau.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại