Cô gái sẽ giúp ĐT Việt Nam "hạ sát" Thái Lan

Đoàn Dự |

ĐT nữ Việt Nam sẽ đụng độ Thái Lan ít nhất 1 lần tại giải Vô địch ĐNÁ 2016 nhưng đừng lo, chúng ta đã có Tuyết Dung ở đây rồi!

Tối qua, ĐT nữ Việt Nam thắng nữ Singapore tới... 14-0. Trong đó, Nguyễn Thị Tuyết Dung cùng Nguyễn Thị Muôn mỗi người đóng góp 4 bàn thắng.

Thật ngạc nhiên, dù chơi ở vị trí tiền vệ, nhưng khả năng ghi bàn của Tuyết Dung vẫn vô cùng đáng sợ. Thật ra nếu biết đôi chút về cô gái tài hoa này, mới thấy điều đó cũng bình thường.

Tại giải U19 nữ Quốc gia năm 2011, Tuyết Dung đã là Vua dội bom và kiêm luôn cầu thủ xuất sắc nhất giải. Cùng năm đó, cô đã sớm được triệu tập lên ĐTQG Việt Nam và tỏa sáng.

Ba năm sau đó, Tuyết Dung có khoảng thời gian đẹp bậc nhất cuộc đời mình. Cô cùng Phong phú Hà Nam đoạt HCV Đại hội TDTT toàn quốc, HCB giải Vô địch quốc gia và ẵm luôn danh hiệu cá nhân cao quý, QBV.

Một năm sau đó, phong độ của Tuyết Dung vẫn được duy trì đều đặn. Ngày 5/5/2015, cô có 2 tình huống đá phạt góc ghi bàn trực tiếp vào lưới Malaysia. Trận này, đối thủ sớm giương cờ trắng và các cô gái áo đỏ thắng chung cuộc 7-0.

Tuyết Dung lập cú đúp phạt góc ghi bàn bằng 2 chân khác nhau vào lưới Malaysia

Hai tình huống ghi bàn của Tuyết Dung, như cô gái trẻ tự nhận là may mắn, song đã được nhiều tờ báo nước ngoài đưa tin, hết lời ca ngợi.

Tờ Mirror nổi tiếng của Anh thì viết "Nguyễn Thị Tuyết Dung, xin bái phục cô". Trong khi đó, tờ EuroSport khẳng định đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp, có cầu thủ ghi 2 bàn từ chấm phạt góc, bằng 2 chân, trong cùng 1 trận đấu.

Nhiều NHM bóng đá nước ngoài cũng rất phấn khích với hai tuyệt phẩm của Tuyết Dung và đã trêu đùa rằng thì ra trước đây, danh tiếng của David Beckham, hay Messi và Ronaldo hiện tại cũng chỉ nhờ... phóng đại mà thôi. Bởi lẽ, họ đâu đã làm được như cô gái Việt Nam!

Tất nhiên, 2 bàn thắng đó là điểm nhấn, nhưng nó không phải tất cả về Tuyết Dung, cô gái có khả năng giữ bóng tốt, cầm nhịp tốt, đá phạt tốt, sút xa tốt và kiến tạo tốt của bóng đá Việt Nam.

Cô gái sẽ giúp ĐT Việt Nam hạ sát Thái Lan - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Tuyết Dung đoạt QVB Việt Nam 2014.

Năm 2015 với danh hiệu QBB tiếp tục là một ghi nhận về sự xuất sắc của nữ tiền vệ này. Còn trong năm 2016, cô lại vừa gây ấn tượng mạnh khi ghi 4 bàn vào lưới Singapore. Ngày 28 tới đây, chúng ta sẽ gặp Philippines, rồi 2 ngày sau đó gặp Thái Lan ở vòng bảng giải Vô địch ĐNÁ 2016.

Trận gặp Thái Lan rất có thể sẽ là lúc, tài năng và cái duyên của Tuyết Dung lại tỏa sáng, để thầy trò HLV Mai Đức Chung có kết quả, con đường đi thuận lợi nhất tại giải.

Còn nhớ Tuyết Dung từng là người ghi bàn quyết định vào lưới Thái Lan, để ĐT nữ Việt Nam góp mặt vào Bán kết Á vận hội Asiad.

Giải đấu đang diễn ra trên đất Myanmar là lần cuối cùng đàn chị Minh Nguyệt cống hiến cho ĐTQG. Cũng may là tre già thì măng mọc và Tuyết Dung sẽ là một cây cột trụ mới của Những cô gái vàng.

Tại bảng B có 2 địch thủ rất mạnh là Myanmar và U20 Australia. Cũng ở giải này năm ngoái, ĐT nữ Việt Nam đã thua U20 Australia 3-4 ở trận tranh giải Ba. Trước đó ở Bán kết, U20 Australia thua ĐT nữ Myanmar 0-1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại