Cô gái phát minh ra kiểu ăn gỏi cuốn “sang chảnh” cho dịp cuối tháng, dân mạng bật cười khi nhìn vào nguyên liệu

Thanh Phong |

Cuối tháng ví mỏng mà vẫn muốn ăn sang thì bạn có thể thử làm gỏi cuốn giống như cô gái này nhé!

Dân mạng Việt sáng tạo ra nhiều kiểu ăn uống “lạ” lắm, ban đầu nghe qua có thể thấy chẳng ăn nhập gì, nhưng dần dần nhiều người cực nghiền cơ. Mới đây nhất, dân mạng lại truyền tay nhau bộ ảnh làm gỏi cuốn từ các nguyên liệu bình dân. Thoạt nhìn không có gì nhưng nhìn kỹ hơn thì ai cũng bật cười.

Cô gái phát minh ra kiểu ăn gỏi cuốn “sang chảnh” cho dịp cuối tháng, dân mạng bật cười khi nhìn vào nguyên liệu - Ảnh 1.

Gỏi cuốn phiên bản bình dân

Một cô gái đã chia sẻ kiểu ăn gỏi cuốn này với tâm niệm: Cuối tháng hết tiền mà vẫn muốn ăn sang thì phải làm sao. Theo đó, nguyên liệu cuốn của cô toàn các món “vét tủ”: mì tôm (đã trụng), dưa chuột, trứng luộc dầm nước tương, tương ớt, gia vị…

Cô gái phát minh ra kiểu ăn gỏi cuốn “sang chảnh” cho dịp cuối tháng, dân mạng bật cười khi nhìn vào nguyên liệu - Ảnh 2.

Ăn kiểu dân dã nhưng vẫn phải bày biện nhé

Cô gái phát minh ra kiểu ăn gỏi cuốn “sang chảnh” cho dịp cuối tháng, dân mạng bật cười khi nhìn vào nguyên liệu - Ảnh 3.

Xếp mì và dưa chuột để cuốn

Cô gái phát minh ra kiểu ăn gỏi cuốn “sang chảnh” cho dịp cuối tháng, dân mạng bật cười khi nhìn vào nguyên liệu - Ảnh 4.
Cô gái phát minh ra kiểu ăn gỏi cuốn “sang chảnh” cho dịp cuối tháng, dân mạng bật cười khi nhìn vào nguyên liệu - Ảnh 5.

Chấm với nước tương dầm trứng luộc hơi bị cuốn

Một số phản hồi của dân mạng:

- “Đỉnh, trong tủ đủ nguyên liệu luôn để mình thử!”.

- “Sắp tạo trend hay gì”.

- “Trứng đem chiên rồi thái sợi ra làm nhân cuốn ngon hơn”.

- “Lú với món cuốn này luôn”.

Kể ra thì món ăn này khá dễ làm và cũng… an toàn cho bụng dạ nữa. Nếu cuối tháng hết tiền có khi thử làm thật cũng được ý bạn nhỉ?!

Nguồn: Nguyễn Ngọc Khánh Linh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại