Cô gái giết bạn trai, bỏ thi thể không mảnh vải che thân trên đường

Anh Phương |

Được biết, bị cáo là người thụ hưởng số tiền hơn 4 tỷ đồng nếu bạn trai mình qua đời.

Thi thể của anh Alexander Arthur Stevens, 24 tuổi, được tìm thấy vào ngày 4/1 đầu năm nay tại Rừng quốc gia Sông Savage, quận Garrett, bang Maryland, Mỹ. Tới tháng 3, cái chết của Stevens được cho là một vụ mưu sát.

8 tháng sau, công tố viên quận Garrett, Lisa Thayer Welch công bố rằng bạn gái nạn nhân, cô Megan Virginia Shaffer, 21 tuổi, bị cáo buộc tội giết người cấp độ hai, ngộ sát, và hỗ trợ người khác tự sát, theo tin đưa trên trang Daily Mail.

Cô gái giết bạn trai, bỏ thi thể không mảnh vải che thân trên đường - Ảnh 1.

Bị cáo Megan Virginia Shaffer

Shaffer khai với lực lượng chức năng rằng cả hai đi tới một đỉnh dốc trong rừng vào đêm ngày 3/1 và cùng rơi xuống vách núi. Khi ấy cô ta nghĩ rằng Stevens đã chết khi rơi xuống từ độ cao hơn 10 mét nên đã để lại anh ta ở dưới chân núi.

Theo lời khai của Shaffer, cô ta ra khỏi rừng vào buổi sáng sau khi đi lạc cả đêm, tìm được một ngôi nhà bỏ hoang và sử dụng điện thoại ở đó để gọi cảnh sát. Shaffer được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vai gãy và lưng cũng có dấu hiệu gãy xương. Khi cảnh sát tìm thấy bị cáo, cô ta đang ở trong tình trạng khoả thân, nằm trên ghế sofa và phủ chăn lên người.

Ngày hôm sau, thi thể của Stevens được tìm thấy trên một con đường mòn. Giống như Shaffer, nạn nhân không mặc quần áo, nằm úp mặt xuống đất, bên cạnh là một con dao lưỡi dài. Ngoài vết thương do gãy xương ra thì cổ họng nạn nhân còn bị cắt rất sâu.

Cô gái giết bạn trai, bỏ thi thể không mảnh vải che thân trên đường - Ảnh 2.

Trước khi vụ án xảy ra, nạn nhân có những biểu hiện rất kỳ lạ

Cha nạn nhân, ông Jay Stevens cho biết con trai mình cư xử rất kỳ lạ trong thời gian gần đây. "Nó để tóc dài, đọc sách về tôn giáo, suy nghĩ về vị trí của mình trong xã hội. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là nó sẽ tự sát. Tôi hiểu rõ con trai mình, nó luôn lên kế hoạch trước khi làm việc gì đó."

Không lâu trước khi chết, nạn nhân Stevens đã mở một tài khoản loại "chuyển giao khi qua đời", và để tên Shaffer là người thụ hưởng. Cha của nạn nhân đã yêu cầu toà án ra lệnh dừng việc chuyển khoản $188,000 (tương đương hơn 4 tỷ đồng) cho Shaffer.

Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại trung tâm giam giữ quận Garrett trong lúc đợi tham dự phiên toà xét xử sơ thẩm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại