Cô gái đặc biệt được chọn đọc thư gửi tuổi trẻ Việt Nam

Huyên Nguyễn |

Nữ sinh xinh xắn, đa tài Chu Thị Ngọc Hảo (Học viện An ninh Nhân dân) được chọn là người đại diện cho gần 1.000 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đọc thư gửi thanh niên cả nước.

Vinh dự, tự hào là cảm xúc của cô gái Chu Thị Ngọc Hảo (SN 1996), sinh viên Học viện An ninh Nhân dân khi là 1 trong 18 đại biểu của đoàn Bộ Công an tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đặc biệt hơn, Hải còn được chọn là người đại diện cho gần 1.000 đại biểu tham dự Đại hội đọc thư gửi thanh niên cả nước.

Chia sẻ về điều này, Hảo cho biết: “Mình thấy rất vinh dự, hãnh diện khi được chọn là đại biểu đại diện đọc thư gửi thanh niên cả nước vào buổi bế mạc của Đại hội. Thực sự là mình có chút lo lắng và hồi hộp nhưng sẽ cố gắng hết khả năng để truyền tải được nội dung cũng như tinh thần của bức thư gửi thanh niên tuổi trẻ Việt Nam”.

Cô gái đặc biệt được chọn đọc thư gửi tuổi trẻ Việt Nam - Ảnh 1.

Chu Thị Ngọc Hảo là 1 trong 18 đại biểu của đoàn Bộ Công an tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: NV

Dự đại hội lần này, Ngọc Hảo được tham gia vào các hoạt động, nội dung của đại hội, được gặp gỡ, nói chuyện với các cán bộ, thủ lĩnh Đoàn các cấp trong cả nước. Điều này giúp cô càng khắc sâu hơn nữa ý thức về vai trò, trách nhiệm của lực lượng thanh niên nói chung và đoàn viên thanh niên lực lượng công an nói riêng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trở về từ đại hội, Ngọc Hảo cho biết sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện tu dưỡng bản thân và hoạt động đoàn. Đồng thời, nữ sinh này sẽ phát huy tinh thần xung kích, nhiệt huyết, sáng tạo, đem sức trẻ, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.

Cô gái đặc biệt được chọn đọc thư gửi tuổi trẻ Việt Nam - Ảnh 2.

Hảo là sinh viên học giỏi, năng động trong hoạt động phong trào và có nhiều tài lẻ như hát, múa...

Với vai trò là là Phó Chánh văn phòng Đoàn thanh niên của Học viện An ninh nhân dân, Hảo cho rằng, để đáp ứng kỳ vọng, mỗi cán bộ Đoàn phải thật sự ý thức được trách nhiệm của mình, không chỉ rèn luyện cho bản thân mà phải tìm cách truyền nhiệt huyết cho đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, mỗi bạn trẻ phải ý thức được vai trò của mình trong xã hội để học tập rèn luyện, xác định đúng đắn mục tiêu phấn đấu, xây dựng tư tưởng, lập trường chính trị vững chắc để tự bảo vệ mình trước những luồng thông tin trên mạng xã hội.

Cô gái đặc biệt được chọn đọc thư gửi tuổi trẻ Việt Nam - Ảnh 3.

Đối với Hảo, đây có lẽ là kỷ niệm nhớ nhất trong khoảng thời gian học đại học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại