Cô gái 20 tuổi đánh chết cha khi bị la mắng vì đi chơi về khuya

Bảo Ngọc |

Phượng đi hát karaoke về đến nhà hơn 1h khuya thì bị cha la mắng nên đã dùng gậy gỗ, gạch đánh ông T. chết tại chỗ.

Ngày 23/7, Công an huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã tạm giữ hình sự Lương Thị Kim Phượng (20 tuổi, trú xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó vào tối 21/7, Phượng cùng chị gái và một số thanh niên trong làng đi hát karaoke. Đến hơn 22h, chị gái về trước nhưng Phượng vẫn tiếp tục ở lại quán cho đến hơn 1h hôm sau.

Khi Phượng về nhà thì bị cha là ông Lương Nguyễn T. (46 tuổi) la mắng. Phượng tức giận nên cãi lại khiến 2 người to tiếng với nhau.

Sau đó, cô gái bất ngờ dùng một cây gậy gỗ lớn ném vào người cha khiến ông T. ngã xuống nền nhà. Phượng tiếp tục cầm gạch xông vào đánh liên tiếp vào đầu khiến ông T. tử vong tại chỗ.

Ông Võ Tấn Điệp - Chủ tịch UBND xã Phổ Minh (Quảng Ngãi), cho biết Phượng có tiền sử bị bệnh tâm thần, từng nhiều lần lên cơn động kinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại