Cô gái 18 tuổi bị cưỡng bức, sát hại dã man khi đang trên đường đến nhà thờ

Anh Phương |

Hung thủ khống chế nạn nhân trên xe ô tô, bắt cóc đưa đến chỗ vắng rồi gây án.

Zoe Hastings, cô gái trẻ 18 tuổi đến từ thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ, vốn có kế hoạch tham dự một lớp học tại nhà thờ vào buổi tối ngày 11/10/2015. Nhưng Zoe đã không xuất hiện.

Cha mẹ của Zoe báo cảnh sát và càng lúc càng lo lắng khi cô gái không hề trả lời tin nhắn hay điện thoại. Sau một đêm, họ cuối cùng cũng tìm được cách sử dụng ứng dụng trên điện thoại để truy ra vị trí của con gái mình - ở một con rạch nhỏ gần nhà thờ.

Khi cha mẹ Zoe đến nơi, họ thấy một đám đông tụ tập quanh hiện trường vụ án được cảnh sát thành phố Dallas dựng lên, theo tin đưa trên trang The Dallas Morning News.

Zoe được tìm thấy khi đã tử vong, bên cạnh chiếc xe ô tô trong tình trạng hư hại. Cô gái trẻ bị tấn công tình dục, đâm nhiều nhát và bỏ mặc đến chết.

Cô gái 18 tuổi bị cưỡng bức, sát hại dã man khi đang trên đường đến nhà thờ - Ảnh 1.

Nơi nạn nhân được phát hiện cùng chiếc xe ô tô bị hư hại

Vào thời điểm đó, cảnh sát Dallas nhận định nạn nhân không chết vì tai nạn xe, mà chết do có kẻ khác đã sử dụng "bạo lực với ý định giết người".

Nhiều tuần sau, cảnh sát bắt giữ Antonio Cochran, 37 tuổi. Cơ quan chức năng xác định được DNA tìm thấy ở hiện trường vụ án trùng khớp với DNA của Cochran thông qua cơ sở dữ liệu tội phạm.

Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy nạn nhân nói chuyện với một người đàn ông bên ngoài hiệu thuốc vào ngày cô mất tích.

Một nhân chứng khác trình báo "trông có vẻ như tên bắt cóc đã lẻn vào theo cô gái" khi cô vào trong xe ô tô. Sau đó, hắn đẩy Zoe sang một bên, chiếm lấy xe và lái đi trong khi nạn nhân vẫn còn trong xe.

Trong phiên toà ngày 12/1, Cochran bị buộc tội giết người nhưng không nhận tội. Luật sư biện hộ cho bị cáo nghi ngờ tính xác thực trong lời kể của nhân chứng vì người này đứng ở bên kia đường khi sự việc diễn ra, và luật sư cho rằng chưa chắc người được nhìn thấy đã là bị cáo Cochran.

Tuy nhiên, ngày 29/1 vừa qua, trong phiên xét xử mới nhất, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết Antonio Cochran sẽ phải nhận bản án tù chung thân với tội sát hại Zoe Hastings. Hắn sẽ phải thụ án ít nhất 30 năm tù trước khi được phép xin ân xá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại