Cô gái 17 tuổi bị kéo khỏi tiệm Pizza Hut rồi bị đâm và hãm hiếp

Hồng Nam |

Một cô gái 17 tuổi đã bị đâm và hãm hiếp vào tối 17/6 sau khi một người đàn ông kéo cô từ một cửa hàng Pizza Hut.

Sự việc kinh hoàng này diễn ra ở Epsom, Surrey, Vương quốc Anh. Theo đó, một người đàn ông bước vào quán thức ăn nhanh Pizza Hut vào khoảng 22h30 ngày 18/6 và hành hung một nhân viên trong cửa hàng.

Sau đó hắn kéo thiếu nữ 17 tuổi ra khỏi cửa hàng và rời khỏi khu vực trên. Cuối cùng, thiếu nữ 17 tuổi đã bị đâm và cưỡng hiếp.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ kẻ đồi bại này khi hắn ta đang ở trong một khu vui chơi giải trí vào 10h50 ngày hôm sau và sau đó cảnh sát cũng tìm thấy thiếu nữ đã bị đâm vào bụng.

Cô gái đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, hiện sức khỏe cô đã dần ổn định.

Người đàn ông này 32 tuổi đến từ Epsom đã bị bắt vì tình nghi giết người, bắt cóc, hãm hiếp. Thanh tra Nick Chambers cho biết cô gái đã phải chịu đựng một quãng thời gian khủng khiếp.

Ông cho biết: "Đây là một cuộc tấn công đầy bạo lực. Một nhân viên tại Pizza Hut đã cố gắng can thiệp khi người đàn ông bước vào nhà hàng và bị thương nhẹ ở cánh tay".

Thanh tra cũng cho biết rằng thiếu nữ 17 tuổi và người này được cho là quen biết nhau và không tìm thấy ai khác có liên quan đến vụ việc trên.

Cô gái 17 tuổi bị kéo khỏi tiệm Pizza Hut rồi bị đâm và hãm hiếp - Ảnh 1.

Cửa hàng Pizza nơi cô gái bị tấn công.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại