Có Công Vinh chu đáo hậu cầu, toàn đội TP.HCM phấn chấn trước V-League 2017

Trương Phi - Ảnh: Hoàng Tùng |

Phần đông các cầu thủ CLB TP.HCM chỉ cần tập luyện thật chăm chỉ cho mùa giải mới, mà không phải lo nghĩ nhiều về các điều kiện vật chất.

Ngay trước thềm V-League 2017, CLB TP.HCM đã có chuyến tập huấn 1 tuần tại Bình Dương. Với không gian thoáng đãng nơi đất Thủ, thích hợp cho việc "sạc pin" tinh thần trước mùa giải mới, đặc biệt là những điều kiện cơ sở vật chất ở mức tiện nghi nhất có thể đang chờ đón ở TP.HCM, phần đông các cầu thủ TP.HCM đang rất phấn chấn với tương lai phía trước.

Khi được hỏi về những thay đổi của CLB TP.HCM trong thời gian gần đây, với sự xuất hiện của Phó chủ tịch - Lê Công Vinh, nhân vật đã lo hậu cần cũng như chuyển nhượng cho đội, tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh - Vua phá lưới giải hạng Nhất 2016, chia sẻ:

Có Công Vinh chu đáo hậu cầu, toàn đội TP.HCM phấn chấn trước V-League 2017 - Ảnh 1.

"Tôi cảm nhận rõ chất lượng đội hình của CLB TP.HCM đã mạnh lên. Mùa sau tôi sẽ đá cặp với tiền đạo Dyachenko, có thể hình, tì đè và đánh đầu tốt. Về điều kiện vật chất hiện tại, ăn uống, nơi ở rồi các khoản phí sinh hoạt, thì có thể nói là, các cầu thủ chỉ lo tập rồi vào giải đá cho tốt thôi.

Lương thưởng chưa có cụ thể nhưng chắc chắn V-League phải hơn hạng Nhất mùa trước rồi. Mục tiêu mà ban huấn luyện đề ra vẫn sẽ là trụ hạng thành công trong mùa bóng đầu tiên".

Cùng chung cảm nhận trên, một trong những tài năng trẻ chính gốc TP.HCM của đội - tiền vệ Trần Thanh Bình khẳng định:

"Cái gì cũng tốt hơn. Điều kiện sinh hoạt của đội tốt hơn nhiều. Ăn ở tốt hơn lúc trước rất nhiều. Thuốc men y tế cũng đầy đủ hơn. Điều kiện lương thưởng vẫn chưa chính thức. Toàn đội hiện đang có tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhau. Về mục tiêu và hi vọng năm sau thì có lẽ vào thi đấu mới biết được".

Có Công Vinh chu đáo hậu cầu, toàn đội TP.HCM phấn chấn trước V-League 2017 - Ảnh 2.

HLV trưởng Alan Fiard hài lòng với những gì đang diễn ra ở CLB TP.HCM.

Với những tân binh từng có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu tại V-League, họ cũng cùng chung nhận định rằng: "Không khí, điều kiện và chất lượng chuyên môn ở CLB TP.HCM không thua kém gì so với những CLB khác tại V-League".

Để chuẩn bị cho V-League 2016, CLB TP.HCM đã thay đổi một nửa lực lượng so với mùa giải năm ngoái ở hạng Nhất, 14 cựu binh và 14 tân binh. Trong số những tân binh, đáng chú ý có cặp trung vệ Phước Vĩnh - Đình Luật, hậu vệ phải Âu Văn Hoàn, cặp đôi ngoại binh Dyachenko - Victor, cặp đôi thủ môn Xuân Việt - Thiện Esele.

Có Công Vinh chu đáo hậu cầu, toàn đội TP.HCM phấn chấn trước V-League 2017 - Ảnh 3.

Vào lúc 16h ngày 5/1 tới, CLB TP.HCM sẽ tổ chức lễ xuất quân. Tại đây, ban lãnh đạo của CTCP bóng đá TP.HCM sẽ chính thức công bố mức lương, thưởng cho các cầu thủ thi đấu V-League 2017.

Nói thêm về các điều kiện vật chất hiện tại mà Phó chủ tịch Lê Công Vinh đã, đang cải thiện cho CLB TP.HCM. Toàn đội sẽ được ở một khách sạn 3,5 sao nằm ở trung tâm Quận 5, TP.HCM, với phòng ốc được trang bị mới hoàn toàn và được sửa chữa lại để phục vụ đầy đủ nhu cầu của một đội bóng.

Ngoài ra, phòng thay đồ tiêu chuẩn quốc tế ở sân Thống Nhất cũng sẽ được hoàn tất trước khi CLB TP.HCM có trận mở màn V-League 2017 với QNK.Quảng Nam, vào 17h30 ngày 8/1 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại