Có áo giáp gai, nhím vẫn bỏ mạng vì gặp kẻ thù quá tinh ranh

Hoa Hướng Dương |

Con nhím nhỏ với bộ lông gai đáng sợ vẫn khó thoát khỏi kẻ đi săn khi nó gặp phải đối thủ đã biết rõ "gót chân asin" của mình.

Nhím là loài gặm nhấm hiền lành chỉ ăn cỏ, rễ, rau hay củ. Nhưng để tránh sự dòm ngó của các động vật ăn thịt to lớn, nó được trang bị một lớp áo giáp gai sắc nhọn. Nhờ vậy mà nhím có thể thoát khỏi nhiều loài ăn thịt to lớn như báo, hổ hay sư tử. Thậm chí, có nhiều trường hợp như báo đốm hay trăn phải bỏ mạng vì chọn con mồi "khó nhằn" này.

Có áo giáp gai, nhím vẫn bỏ mạng vì gặp kẻ thù quá tinh ranh - Ảnh 1.

Báo đốm bỏ mạng vì nhím. Ảnh SoundMixed.

Nhưng có vẻ chú sư tử đực sau lại không hề e ngại lớp gai này, lao theo con nhím đang cố gắng chạy thoát sau đó khéo léo tấn công vào phần đầu (nơi có ít gai nhọn bảo vệ nhất) để cố tìm cho mình 1 bữa ăn ngon.

Xem video:

Sư tử khéo léo hạ gục nhím. Nguồn: Youtube/Maasai mara Sightings.

Để có thể hạ được con mồi nhỏ nhưng có vũ khí lợi hại như nhím thì sức mạnh không phải là yếu tố quyết định mà chính là nắm được "gót chân asin" của đối thủ.

Nhím tuy có gai nhọn nhưng không được bao bọc toàn thân, vậy nên nó phải luôn quay mình về phía đối thủ để lớp gai nhọn có thể phát huy hiệu quả hoặc cuộn tròn nếu thấy nguy hiểm. Chỉ cần tấn công được vào phần không có gai nhọn, sư tử hoàn toàn có thể hạ gục đối thủ dễ dàng.

Nguồn video: Youtube/Maasai mara Sightings.

https://www.youtube.com/watch?v=E8GhQb3gtrI



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại