Clip: Voi bị đánh đập dã man để phục vụ khách du lịch

Tuyết Nhung |

Ba người đàn ông thay phiên nhau dùng gậy quất vào người con voi, buộc con vật phải nghe lời, ngoan ngoãn trình diễn các tiết mục mua vui cho khách du lịch.

Mới đây, đoạn video ghi lại hình ảnh một chú voi bị nhiều người đàn ông dùng gậy vây đánh ở Ấn Độ đã được đăng tải khiến người xem phẫn nộ.

Voi bị đánh đập dã man để phục vụ khách du lịch tại Ấn Độ.

Theo Dailymail, con voi trên là một trong những voi được sử dụng với mục đích biểu diễn cho khách du lịch ở Ấn Độ. Những hành vi đánh đập như thế xảy ra khá thường xuyên và được xem là một phần cần thiết trong quá trình huấn luyện. 

Theo đó, những người trông nom voi sẽ dùng vũ lực để kiểm soát con vật, buộc chúng phải nghe lời, tuân theo mọi mệnh lệnh. Theo những hình ảnh từ đoạn video cho thấy, con voi bị cột chặt một chân trước vào cây, 3 người đàn ông tay cầm gậy đứng quanh thay phiên nhau quất vào người con vật.  

Ban đầu, con voi còn cố gắng xoay người né tránh nhưng sau khi một chân sau bị đánh gãy khiến cả thân mình đổ ập xuống đất thì con vật bắt đầu nằm im, cam chịu mà không có bất kì hành động phản kháng nào để chống lại những trận đòn từ phía những người đàn ông.

Clip: Voi bị đánh đập dã man để phục vụ khách du lịch - Ảnh 2.

Những người đàn ông liên tục dùng gậy quất vào người con voi khiến con vật ngã quỵ trên mặt đất.

Duncan McNair – CEO của Tổ chức Bảo vệ loài voi châu Á (STAE) nói: "Hình thức tra tấn này còn được gọi với một cái tên khác là ketti azhikkal, được thực hiện với mục đích nhắc nhở các con voi về sự thống trị của con người, khiến con vật nhớ rõ ai mới là chủ nhân của nó.

Đặc biệt là vào mùa giao phối khi lượng testosterone trong cơ thể tăng cao khiến những con voi trở nên hung hăng hơn, số lần chúng bị đánh sẽ càng cao hơn. Đoạn video mà các bạn đang xem đã được một cộng tác viên của tổ chức STAE lén ghi nhận lại.

Qua đó tất cả mọi người đều thấy con voi đã bị đánh vô cùng dã man và một chân của nó đã bị gãy. Tất cả gậy dùng để đánh con vật cũng đều gãy hết. Con voi đã cố làm tất cả những gì có thể để tuân theo lệnh của những người đàn ông nhưng việc đánh đập vẫn không hề dừng lại.

Cả nhân loại đều cảm thấy vô cùng xấu hổ thay cho hành động vô nhân đạo đối với một sinh vật vô tội của những người đàn ông này, đặc biệt đây còn là một loài vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng."

Clip: Voi bị đánh đập dã man để phục vụ khách du lịch - Ảnh 3.

Dù đã gục ngã trên mặt đất, nhưng những trận đòn roi vẫn không ngừng trút lên người con vật đáng thương.

Sau khi xuất hiện trên mạng, đoạn video đã thu hút nhiều sự quan tâm chú ý. Trong khi nhiều người lên án, chỉ trích hành vi này thì một số người lại đồng tình cho rằng bạo lực là việc làm cần thiết để kiểm soát các con vật, đảm bảo chúng ngoan ngoãn vâng lời trình diễn cho khách du lịch.

McNair đã đứng ra kêu gọi mọi người, đặc biệt khách du lịch nước ngoài hãy tránh xa các hoạt động giải trí có liên quan đến voi để bảo vệ loài động vật này. Ông nói: "STAE kiên quyết phản đối và sẵn sàng làm mọi việc cần thiết để chống lại hành vi vô nhân đạo này.

Tất cả mọi người và chính quyền cần phải có hành động can thiệp ngay bây giờ. Chúng tôi kêu gọi thủ tướng Narendra Modi hãy hành động. Đồng thời chúng ta cần phải yêu cầu Bộ du lịch của Anh dừng ngay việc đưa du khách đến những lễ hội voi phi nhân tính như thế ở châu Á.

Những lễ hội này đang hủy hoại bản tính hoang dã của các loài động vật, bắt các con vật phải thực hiện những hành động trái với bản năng tự nhiên như để người cưỡi, vẽ tranh, chơi bóng, đi trên dây hoặc tiếp xúc gần gũi với con người chỉ để phục vụ cho các hoạt động giải trí của du khách."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại