Clip: Trăn Miến Điện hóa giải "đòn siết chết người" của rắn vua

Công Hiếu |

Rắn vua là loài rắn không có nọc độc nhưng nó vẫn liều lĩnh tấn công trăn Miến Điện khủng.

Rắn hổ mang chúa là loài rắn duy nhất coi tất cả các loài rắn khác là con mồi, nhưng con rắn vua không độc này đã liều lĩnh học đòi rắn hổ mang chúa tấn công một con trăn Miến Điện khủng. Mặc dù không có độc nhưng rắn vua cũng thường chọn những con rắn khác làm con mồi, bao gồm cả rắn độc.

Trăn Miến Điện cũng là loài không có độc. Tuy nhiên, chúng là 1 trong 6 loài rắn lớn nhất thế giới với chiều dài có thể đạt đến 5,74m. Vì cả 2 bên đều không sở hữu nọc độc nên trận chiến diễn ra rất dữ dội. Rắn vua cuốn quanh người con mồi, cố gắng siết chặt để hạ gục đối thủ.

Thật không may, quấn siết lại là tuyệt chiêu sở trường của trăn Miến Điện. Gậy ông đập lưng ông, rắn vua vấp phải chính đòn phản công siết chặt chết người đó. Cuối cùng, rắn vua vội vàng từ bỏ ý định ăn thịt trăn Miến Điện vì nhận thấy không cách nào hạ gục đối thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại