CLIP: Taxi lạc vào đoàn xe ưu tiên phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều gây xôn xao

Duy Nam |

Chiếc taxi lạc loài giữa dàn xe đang làm nhiệm vụ khiến người xem không khỏi thắc mắc.

Clip quay cảnh đoàn xe phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên 2019 di chuyển trên đường Láng, Hà Nội vào tối ngày 26/2. Đến cuối đoạn clip, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của chiếc xe taxi lạc vào giữa đoàn xe này. 

Theo người đăng tải clip, chiếc taxi đã bị cảnh sát giao thông giữ lại xử lý ngay sau đó.

Taxi lạc vào đoàn xe ưu tiên phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều gây xôn xao trên MXH

CLIP: Taxi lạc vào đoàn xe ưu tiên phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều gây xôn xao - Ảnh 2.

Chiếc taxi bị lực lượng chức năng xử lí ngay sau đó.

"Bác tài thích làm người nổi tiếng à? Không cái dại nào bằng cái dại này. Dù là cố ý hay chỉ vô tình, thì bác cũng sẽ nhận được bài học nhớ đời!", thành viên Anh Tuấn bình luận.

"Tại sao bác ấy lọt vào dàn xe này được nhỉ? Lạ thật! Khúc đầu và cuối đoàn luôn có lực lượng chức năng kiểm soát giao thông mà nhỉ?", một người khác thắc mắc.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự việc tài xế taxi không tuân thủ pháp luật, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh cho các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trước đó, các trường hợp như tài xế taxi cố tình điều khiển xe vào khu vực có rào chắn bảo vệ hay cố tình di chuyển vào khu vực đoàn xe ưu tiên đi qua,... đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Luật sư Hoàng Văn Doãn, Văn phòng luật Hoàng Hưng, nguyên cán bộ công an TP Nam Định, tỉnh Nam Định phân tích trên Pháp Luật và Xã hội, nếu trong lúc đoàn xe đi ngang qua mà tài xế cố tình cho xe đi vào khu vực bảo vệ, chắc chắn lực lượng an ninh buộc phải sử dụng những biện pháp nghiệp vụ quyết liệt nhất. Như vậy, sẽ không biết hậu quả đối với lái xe sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Lái xe sau đó không chỉ bị xử lý về lỗi không làm chủ tốc độ; không nhường đường cho xe ưu tiên mà thậm chí sẽ bị khởi tố tội danh: "Chống người thi hành công vụ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại