Clip: Như Quỳnh bất ngờ hát giống kiểu của Phương Thanh

Long Phạm |

Việc hát nửa giọng và dùng falsetto bỏ nhỏ để xử lí Bolero khiến nhiều người tưởng rằng Như Quỳnh có giọng hát mỏng và yếu. Cô cũng ít khi phô diễn giọng hát.

Nếu các ca sĩ khác thường cố gắng hát to thì Như Quỳnh lại cố gắng hát nhỏ để câu hát trở nên mùi mẫn, mượt mà, tinh tế.

Tuy nhiên, trên sân khấu, Như Quỳnh thi thoảng cũng có những phút khoe giọng đặc sắc và ấn tượng, không kém cạnh gì ai.

Chẳng hạn, trong màn trình diễn ca khúc Tiếng hát chim đa đa tại một phòng trà vào năm 2011, Như Quỳnh đã belt giọng trên tận B4 một cách thoải mái và kéo dài những 9 giây ở chữ "ầu ơ" vào đầu.

Như Quỳnh hát Tiếng hát chim đa đa

Đặc biệt hơn cả, trong lúc hát, Như Quỳnh còn kéo mic ra rất xa, với phong cách y chang Phương Thanh. Được biết, Phương Thanh vốn nổi tiếng với độc chiêu kéo mic xa tít lúc hát, nhưng vẫn rõ tiếng.

Tiếp đó, ở chữ "bay xa", cô tiếp tục belt từ âm đóng /i/ tới âm mở /a/ trên B4 và Eb4 kèm theo vibrato và vẫn kéo mic ra xa mà âm lượng không đổi.

Các note B4 của Như Quỳnh tuy cao, nhưng nghe nhẹ nhàng và tà tà như chỉ ở tầm F4. Cô hát cao rất nhẹ và dễ dàng, ít gắng gượng.

Clip: Như Quỳnh bất ngờ hát giống kiểu của Phương Thanh - Ảnh 2.

Nhiều người cho rằng, mic của Như Quỳnh được mở to và nhiều vang hơn mọi khi. Tuy nhiên, ngay sau đoạn belt, cô có nói "xin cảm ơn" với âm lượng nhỏ hơn lúc hát rất nhiều. Điều này chứng tỏ khi hát, Như Quỳnh có sự mở rộng và hỗ trợ vị trí âm thanh, giúp âm lượng giọng lớn hơn.

Ngoài những đoạn belt kéo mic, Như Quỳnh còn luyến láy, đưa đẩy giọng rất mùi mẫn, ngọt ngào.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại