Clip: Người phụ nữ tấn công bé gái 9 tuổi vì con mình không được chen ngang lúc xếp hàng

VŨ UYÊN |

Chỉ vì con trai mình không được bé gái 9 tuổi đồng ý cho chen ngang khi chơi trò cầu trượt, một người phụ nữ tại Trung Quốc đã lao tới tấn công em này ngay giữa khu trung tâm giải trí sầm uất.

Sự việc xảy ra ở khu trung tâm vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi Beira Town nằm tại quận Vọng Thành, thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc và được ghi lại bởi hệ thống máy quay giám sát an ninh.

Người phụ nữ tấn công bé gái 9 tuổi tại công viên giải trí.

Khi đang xếp hàng chờ tới lượt chơi trò cầu trượt, bé gái tên Manh Manh, 9 tuổi và hai bạn cùng lớp khác đã nhất quyết từ chối việc một người phụ nữ muốn dắt đứa con trai của mình chen lên phía trước. 

Sau đó, dù chấp nhận di chuyển sang khu vực khác, song người này vẫn cố quay đầu lại nhằm tranh cãi gì đó với Manh Manh.

Clip: Người phụ nữ tấn công bé gái 9 tuổi vì con mình không được chen ngang lúc xếp hàng - Ảnh 2.

Khu trung tâm vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi Beira Town.

Tranh cãi khoảng vài phút, người phụ nữ trẻ tuổi định lao tới tấn công Manh Manh. Nhưng do kịp phản ứng bằng cách giơ chân lên, đẩy đối phương ngã về phía sau nên cô bé không gặp xây xát gì.

Manh Manh cho biết: "Cháu tiếp tục bị cô ấy đấm đá, tuy cháu có dùng tay để tự vệ song vẫn không tránh khỏi màn tấn công dồn dập. May có chú nhân viên phụ trách khu cầu trượt chạy tới can ngăn nên mọi việc mới dừng lại".

Về nhà, cô bé quyết định kể toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra cho gia đình được biết. Cha mẹ của em cũng nhanh chóng trình báo vấn đề này với cơ quan cảnh sát địa phương.

Clip: Người phụ nữ tấn công bé gái 9 tuổi vì con mình không được chen ngang lúc xếp hàng - Ảnh 3.

Bé gái từ chối không cho người phụ nữ dắt theo con nhỏ chen hàng vì "tất cả đều đang phải xếp hàng chờ tới lượt".

Cơ quan cảnh sát đã liên hệ với người phụ nữ trong đoạn video nhằm tìm cách hòa giải nhưng không thành công.

Đồng thời, chồng của cô này cũng cho biết thêm: "Vợ tôi đang mang thai, lại bị Manh Manh xúc phạm bằng ngôn ngữ thô tục trước nên mới có hành động thiếu lý trí như vậy. 

Ngoài ra, phía gia đình họ đã cố tình phát tán thông tin thiếu trung thực trên mạng hòng hạ nhục nhân phẩm của vợ tôi. Nếu họ chịu gỡ bỏ tất cả các lời đồn ác ý đó thì chúng tôi mới chấp nhận hòa giải".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại