Clip: Người đàn ông nằm ngửa lái xe máy, kẹp đứa bé ở phía trước

Thành Công (TH) |

Vừa nằm ngửa vừa lái xe, lại thêm đứa bé được kẹp ở phía trước, người đàn ông cứ thế lao vun vút trên đường.

Theo nội dung được ghi lại trong đoạn clip dài hơn 1 phút, người đàn ông mặc áo xanh nằm ngửa hẳn ra, hai chân đặt lên tay lái. Đáng nói, ở giữa hai chân người đàn ông có một bé trai ngồi.

Người đàn ông cứ thế lao vun vút suốt một đoạn đường dài.

Dù quãng đường này không quá nhiều phương tiện di chuyển, nhưng hành động nằm ngửa lái xe khi có bé trai ngồi đằng trước khiến người xem không khỏi rùng mình.

Sự việc được cho là xảy ra ở địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Hình ảnh cắt từ clip:

Clip: Người đàn ông nằm ngửa lái xe máy, kẹp đứa bé ở phía trước - Ảnh 1.

Clip: Người đàn ông nằm ngửa lái xe máy, kẹp đứa bé ở phía trước - Ảnh 2.

Clip: Người đàn ông nằm ngửa lái xe máy, kẹp đứa bé ở phía trước - Ảnh 3.

Clip: Người đàn ông nằm ngửa lái xe máy, kẹp đứa bé ở phía trước - Ảnh 4.

> Xem clip sự việc:

Người đàn ông nằm ngửa lái xe (nguồn clip: Báo giao thông)

Cách đây không lâu, một clip ghi lại cảnh nam thanh niên vừa lái xe bằng chân vừa gọi điện thoại cũng khiến dư luận xôn xao. 

Sự việc này xảy ra ở tỉnh Bắc Giang. 

Nam thanh niên này đi xe máy hiệu Honda Wave, đầu không đội mũ bảo hiểm, vừa lái xe bằng chân vừa rút điện thoại gọi cho mẹ. 

"Alo mẹ à! Tí con về... Vâng hôm nay con đi xe chậm lắm, đi có 20 km/giờ. Con đang đi rất an toàn, đi có hai tay hai chân thôi...", thanh niên trên nói trong điện thoại.

Xem clip thanh niên lái xe bằng chân ở Bắc Giang: 

Thanh niên vừa lái xe bằng chân vừa gọi điện thoại (nguồn: Facebook)

Theo Nghị định số 71/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày đối với người điều khiển xe máy buông cả hai tay; dùng chân điều khiển; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy;

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ;

Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi người đang điều khiển xe sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính; người ngồi trên xe sử dụng ô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại