[CLIP HOT] Mơ yêu soái ca, thiếu nữ thất vọng tràn trề vì sự thật "không như mơ"

Mass Subteam |

Phim thần tượng Hàn Quốc là trào lưu chưa từng hết hot trong giới trẻ hiện nay. Khi bạn trai là một oppa Hàn Quốc chính hiệu, thì liệu những điều mà ngày ngày xem phim ngồi mơ mộng có thành hiện thật chăng?

Làn sóng Hàn Lưu hay còn được biết đến nhiền hơn với cụm từ "Hallyu". Đây là thuật ngữ được giới truyền thông Trung Quốc đưa ra ám chỉ về "Làn sóng văn hóa Hàn Quốc". 

Thuật ngữ "Hallyu" bắt đầu được sử dụng rộng rãi vào cuối thập niên 90. Cụm từ lần đầu tiên xuất hiện trong một bài báo, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc, để chỉ hiện tượng văn hóa đại chúng Hàn Quốc nhận được sự hâm mộ cuồng nhiệt ở Trung Quốc. 

 Mở đầu là concert của nhóm nhạc huyền thoại H.O.T tại Bắc Kinh, "Hallyu" đã trở thành một thuật ngữ để gọi toàn bộ những gì thuộc về văn hóa đại chúng Hàn Quốc. 

Bước vào thế kỷ 21, sự xuất hiện của các bộ phim truyền hình nổi tiếng như "Nàng Dae Jang Geum""Bản Tình Ca Mùa Đông" càng khiến làn sóng Hallyu lan rộng hơn.

[CLIP HOT] Mơ yêu soái ca, thiếu nữ thất vọng tràn trề vì sự thật không như mơ - Ảnh 1.

Bản Tình Ca Mùa Đông-Bộ phim dẫn đầu làn sóng Hallyu thuở đầu

Đến những năm gần đây, khi công nghệ truyền thông đều ngày càng phát triển, làn sóng Hallyu cũng nhờ đó mà ngày càng mạnh hơn. 

Không ít fanpage của các idol Hàn được lập ra trên khắp mặt trận Mạng xã hội. Từ đó, các bộ phim thần tượng Hàn Quốc dẫn đầu xu hướng Hallyu cũng đổ bộ một cách ồ ạt vào các nước Châu Á, trong đó có Việt Nam.

"Đây là bộ phim Hàn tôi thích xem. Mỗi khi nam chính thâm tình dựa vào nữ chính, trái tim tôi cũng theo đó mà tan chảy. Tôi cũng khao khát có một tình yêu tha thiết như vậy".

Một suy nghĩ rất trẻ con nhưng đó là hiện thực của rất nhiều bạn trẻ tuổi teen hiện nay, mơ mộng về một tình yêu lãng mạn như của ngôi sao phim Hàn Quốc. 

Và cô gái tên Khả Khả bước lên chương trình "Lớn Tiếng Nói Ra" cũng không phải ngoại lệ.

Khả Khả, một cô gái xinh đẹp đang làm công việc phiên dịch cho một công ty về kinh doanh thương mại. Hơn nữa, do ngoại hình xinh đẹp của mình mà cô còn kiêm luôn cả công việc người mẫu cho công ty. 

Khả Khả thổ lộ nguyện vọng của mình rằng:"Hy vọng có thể tìm được một ngườ bạn trai hoàn hảo như trong phim Hàn". Và quả thật cô gái trẻ cũng đã có bạn trai là một oppa Hàn Quốc đích thực tên Kim Sang Joong.

Khả Khả gây tranh cãi khi xem bạn trai như phim Hàn

Thế nhưng, hiện thực luôn tàn khốc. Phim Hàn Quốc và đời thực vốn không hề giống nhau, nếu không muốn nói thẳng ra là khác biệt hoàn toàn. 

Khả Khả đã cùng bạn trai của mình bước lên chương trình Lớn Tiếng Nói Ra để bày tỏ quan điểm của bạn thân và tìm kiếm sự thật mình muốn biết.

 Khả Khả muốn biết giữa hai người rốt cục là khác biệt về văn hóa giữa hai đất nước hay còn có lý do nào khác đang tồn tại.

Anh bạn trai Kim Sang Joong của Khả Khả đã nói rằng: "Anh cảm thấy cõng em nhìn khó coi lắm", "Anh cảm thấy túi xách của em màu không hợp với anh, anh không thể xách hộ em được", "Anh làm khách ở nhà em thì không thể rửa bát được", "Anh chỉ về Hàn đám cưới chị anh thôi, em muốn đi Hàn chơi thì đợi mấy ngày nữa anh xin nghỉ phép rồi dẫn em đi, không cần về Hàn với anh", và sự thật đến cuối cùng được oppa Hàn Quốc này nói ra là "Anh chưa từng nghĩ đến việc kết hôn với em".

[CLIP HOT] Mơ yêu soái ca, thiếu nữ thất vọng tràn trề vì sự thật không như mơ - Ảnh 3.

Khả Khả vô cùng thất vọng vì bạn trai không hề có ý định kết hôn với cô

Yêu đương và kết hôn là hai phạm trù khác nhau. Giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, yêu đương thì có thể thay đổi, có thể chọn lựa nhiều lần. Nhưng một khi đã bước đến hôn nhân thì đó là sự lựa chọn một lần duy nhất. Khả Khả đã quá tin tưởng vào tình yêu màu hồng mà quên đi đời thật. 

Như MC Đồ Lỗi có đưa ra nhận xét: "Phim Hàn quả thật hay, mô típ nào cũng có. Nội dung đa dạng, chủ yếu là về tình yêu. Nam chính nếu là người lắm tiền, nữ chính thể nào cũng là con nhà nghèo. Nam chính nếu như đẹp trai, nữ chính chắc chắn là đáng yêu. Tai nạn xe thể nào cũng có, si tình cũng là chuyện tất yếu. Nhưng sống chết thì khó lường, quan trọng phải xem biên kịch".

Chỉ vài câu nhận xét của một người có thâm niên trong giới giải trí cũng đủ để hiểu được Khả Khả đã sai lầm thế nào. 

Đến cuối chương trình Khả Khả đã lựa chọn từ bỏ, chia tay bạn trai Hàn Quốc của mình. Còn về phía Kim Sang Joong, một câu nói chưa nghĩ đến việc kết hôn đã làm tổn thương Khả Khả. Thế nhưng anh chàng vẫn mong muốn sẽ gặp Khả Khả một lần nữa sau chương trình. 

Sang Joong hy vọng hàn gắn lại tình cảm cũng như nói rõ về mối quan hệ giữa hai người.

 Cuộc sống có rất nhiều màu sắc chứ không phải chỉ có màu hồng. Tình cảm lại càng là một khúc nhạc nhiều cung bậc cảm xúc.

 Nếu như bạn quen một người với mục đích tiến đến hôn nhân, đó là điều cần dược xác định từ sớm. Không chỉ vậy, phân định rõ giữa phim ảnh và đời thực là điều là các bạn trẻ hiện nay nên nhận ra, đừng để đi quá xa hiện thực rồi đến khi nhận ra thì chính bản thân đã bỏ đi quá nhiều cơ hội cho bản thân.

Lớn Tiếng Nói ra là một chương trình talkshow nổi tiếng của đài truyền hình Trùng Khánh. Trong chương trình này, người chơi sẽ bày tỏ áp lực mình đang chịu trong cuộc sống, vướng mắt mà mình đang mắc phải. Nếu như là mâu thuẫn với một người có quan hệ với mình, người chơi có thể mời người đó cùng lên đối chất. Nếu là áp lực của riêng bản thân, 4 vị khách mời sẽ giúp người chơi giải tỏa thắc mắc của bản thân.

Talkshow Lớn Tiếng Nói Ra thu hút người xem vì những vấn đề thực tế xoay quanh cuộc sống thường ngày. Mang đến những bài học sâu sắc cho không chỉ người chơi mà còn chính những khán giá xem chương trình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại