Clip công an bắt giữ kẻ ngáo đá dùng kéo khống chế nữ nhân viên nhà máy nước

Bảo Ngọc |

Nữ nhân viên nhà máy nước ở Huế bị kẻ ngáo đá dùng kéo khống chế, liên tục dọa giết để ngăn cản lực lượng công an tiến hành giải cứu.

Clip nữ nhân viên bị kẻ ngáo đá khống chế.

Ngày 29/5, Thượng tá Đinh Xuân Đại - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết đã giải cứu thành công nạn nhân bị một nam thanh niên trong tình trạng kích thích vì sử dụng ma túy khống chế.

Thượng tá Đại cho hay, nạn nhân là chị Huỳnh Thị Phương (35 tuổi, nhân viên công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế).

Clip công an bắt giữ kẻ ngáo đá dùng kéo khống chế nữ nhân viên nhà máy nước - Ảnh 2.

Hung khí Tịnh dùng để khống chế nạn nhân.

"Nạn nhân được giải cứu an toàn nhưng hiện hoảng loạn tinh thần đang được điều trị tại cơ sở y tế", thượng tá Đại nói.

Cơ quan điều tra đã xác định được danh tính kẻ khống chế người phụ nữ là Ngô Thanh Tịnh (37 tuổi, trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế). Tịnh là tài xế taxi nhưng đã nghỉ việc.

Bước đầu Tịnh khai có sử dụng ma túy và trong tình trạng kích thích.

Clip công an bắt giữ kẻ ngáo đá dùng kéo khống chế nữ nhân viên nhà máy nước - Ảnh 3.

Tịnh khống chế, liên tục đe dọa tính mạng chị Phương

"Hiện Tịnh đã được đưa về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ hành vi", ông Đại thông tin.

Trước đó vào khoảng 7h30 cùng ngày, Tịnh cầm kéo xông vào phòng bảo vệ nhà máy nước của công ty cấp nước Thừa Thiên Huế xin nước.

"Người này uống nước xong thì bắt đầu la hét, đập phá đồ đạc trong phòng và dùng dao khua về phía những người trong phòng bảo vệ. Mọi người bỏ chạy tán loạn.

Tthanh niên tiếp tục chạy vào tiền sảnh công ty, khống chế chị Phương buộc đi vào khu vực nhà xe. Anh ta liên tục đe doạ nạn nhân", một lãnh đạo công ty cho hay.

Clip công an bắt giữ kẻ ngáo đá dùng kéo khống chế nữ nhân viên nhà máy nước - Ảnh 4.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc

Sự việc sau đó được báo cho cơ quan công an. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, kêu gọi nam thanh niên thả người. Tuy nhiên, đối tượng chống đối, liên tục dùng dao kề vào cổ nạn nhân để uy hiếp lực lượng chức năng.

Sau 2 giờ tiếp cận, công an tỉnh Thừa Thiên Huế mới giải cứu thành công nạn nhân, khống chế kẻ ngáo đá đưa về trụ sở.

Vụ việc đã thu hút rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi, giao thông toàn bộ khu vực bị ách tắc nghiêm trong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại