Clip bé trai cưỡi trăn khủng giữa nước ngập: Hạt kiểm lâm lập biên bản

T.Công |

Tại thời điểm Hạt kiểm lâm huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) tới kiểm tra, con trăn đã không còn ở nhà ông Nguyễn Văn Cao.

Ông Nguyễn Ngọc Thảo (Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) thông tin trên báo Dân trí, đơn vị đã cử người xuống gia đình ông Nguyễn Văn Cao (45 tuổi, thôn Yến Mỹ, xã Hà Long, huyện Hà Trung) xác minh về con trăn khủng.

Khi cán bộ tới, con trăn không còn được nuôi trong chuồng nhà ông Cao nữa. Theo tin từ ông Nguyễn Văn Cao thì gia đình trước có nuôi con trăn vài năm, mấy hôm mưa ngập khiến trăn ốm nên gia đình đã đem bán con vật này.

"Về phía Hạt, tôi đã chỉ đạo anh em xuống kiểm tra, xác minh, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý vi phạm. 

Hiện chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ và sẽ mời gia đình lên cơ quan làm việc để làm rõ thêm", báo Dân trí dẫn lời Hạt trưởng Nguyễn Ngọc Thảo.

Cũng theo ông Thảo, Hạt kiểm lâm huyện Hà Trung đã lập biên bản làm việc và sẽ chuyển về địa phương xử lý khi hoàn thiện hồ sơ.

Clip bé trai cưỡi trăn khủng giữa nước ngập: Hạt kiểm lâm lập biên bản - Ảnh 1.

Bé trai cưỡi trăn. Ảnh: facebook

Trên báo Giao thông, dù thừa nhận con trăn là của gia đình nuôi trước đó, nhưng vợ chồng ông Cao khẳng định không biết cháu bé cưỡi trăn. 

"Không biết đây là hình ảnh từ ai chụp hay quay phim  lại. Nhà có ba người con nhưng hai đứa đi làm xa, còn một  đứa đi học suốt ngày, chỉ có vợ chồng tôi và ông cụ ở nhà", bà Lan (vợ ông Cao) nói với báo Giao thông.

Được biết, con trăn đã được gia đình ông Cao bán cho một người xã khác với giá 4,8 triệu đồng. Theo chia sẻ của ông Cao, con trăn này ông bắt được trong một lần đi lên đồi năm 2015 và nuôi tới khi bán con trăn vào mấy ngày qua.

Clip bé trai cưỡi trăn khủng giữa nước ngập: Hạt kiểm lâm lập biên bản - Ảnh 2.

Bà Lan, vợ ông Cao chỉ chuồng nuôi trăn. Ảnh: báo Giao thông

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại