CIA: Putin sẽ tái tranh cử Tổng thống vào năm 2018

Linh Nguyễn |

Người đứng đầu nhóm theo dõi Nga của CIA khẳng định tồn tại khả năng cao Putin sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống, sau 3 nhiệm kỳ "dài hơi".

Theo Reuters ngày 20/9, nhà phân tích của Cơ quan Tình báo trung ương Hoa Kỳ (CIA) phụ trách nhóm quan sát Nga, ông Peter Clement cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có khả năng cao sẽ tái tranh cử lần thứ 4 vào năm 2018, sau 3 nhiệm kỳ làm Tổng thống.

Ông Clement đưa ra công bố trên trong buổi tọa đàm tại ĐH George Washington, một ngày sau khi đảng Nước Nga Thống nhất của Putin chiếm đa số phiếu hạ viện trong cuộc bầu cử quốc hội, được xem như đòn bẩy giúp Putin tái đắc cử trong tương lai.

Lời bình luận công khai hiếm hoi của nhà phân tích cấp cao CIA phản ánh quan điểm của hầu hết giới phân tích tình báo ở thời điểm hiện tại.

Gần đây, Putin đã tuyên bố rằng còn quá sớm để khẳng định liệu ông có tranh cử tổng thống vào năm 2018 hay không. Nếu đắc cử, Putin sẽ nắm quyền tổng thống Nga đến năm 2024.

Cựu phó giám đốc CIA John McLaughlin phát biểu trong cùng buổi tọa đàm rằng, Putin đang "lâm vào thế yếu" do giá dầu giảm mạnh, và những biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sau khi Nga sáp nhập Crimea.

Theo đánh giá của nhà quan sát lão luyện Peter Clement, Putin coi bản thân là "nhà lãnh đạo ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử nước Nga."

"Ông ấy (Putin) nhiều khả năng sẽ trở thành nhân vật đưa Nga quay về thời kỳ đỉnh cao, và ông ấy có một niềm tin mãnh liệt rằng Nga cần trở thành cường quốc quân sự," Clement nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại