CIA lo ngại cán bộ Triều Tiên báo tin xấu cho ông Kim Jong-un

Bảo Vĩnh |

Có nguy cơ nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un nhận thông tin xấu từ lớp cán bộ cao tuổi cấp dưới về việc chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết tâm kết thúc mối đe dọa hạt nhân của Bình Nhưỡng. Điều ấy có thể khiến ông Kim tính toán sai trong cuộc đối đầu Triều-Mỹ.

Đó là nhận định của Giám đốc CIA Mike Pompeo, khi ông dự cuộc hội thảo của tổ chức nghiên cứu American Enterprise Institute, nhân dịp một năm ông tuyên thệ nhậm chức.

Ông Pompeo nói tại hội thảo khiến cử tọa cười ồ: “Chúng tôi rất quan ngại rằng ông ấy (Kim Jong-un) có thể không nhận được thông tin thật sự chính xác. Không tốt lành chút nào khi một cán bộ cao tuổi báo tin xấu với Kim Jong-un. Hãy khuyên ai đó thử làm thế rồi ráng mua bảo hiểm nhân thọ nhé”.

Ông Pompeo kể khi đến trụ sở CIA hồi một năm trước, Cục Tình báo trung ương Mỹ không tận tâm chú ý mối đe dọa từ Triều Tiên. Nhưng đến tháng 5, khi ông lập Trung tâm nhiệm vụ Triều Tiên, mảng này đã được cải thiện.

Ông cho biết chính phủ Mỹ hiện có đủ tin tình báo, để tăng cường khả năng “cấm tàu bè đến Triều Tiên”, ý nói chiến dịch cấm vận quốc tế do Mỹ dẫn đầu để cô lập Triều Tiên.

Giám đốc CIA còn nói Bình Nhưỡng “còn cách nhiều tháng” trước khi có khả năng trực tiếp đe dọa lãnh thổ Mỹ, bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có thể gắn đầu đạn hạt nhân.

Gần đây, Mỹ tuyên bố lùi các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc cho đến khi bế mạc Olympic mùa đông 2018 ở Pyeongchang (Hàn Quốc).

Ông Trump cũng khuyến khích Triều Tiên tham dự sự kiện thể thao này, trong khi Tổng thống Hàn Quốc Moon jae-in nói đó là một cơ hội hướng đến một giải pháp ngoại giao.

Nhưng theo trang Daily Beast, có nỗi sợ lan truyền rằng Olympic chỉ là quãng nghỉ, trước khi hai ông Trump-Kim Jong-un lại đấu khẩu.

Ông Pompeo từ chối bình luận về độ nghiêm túc trong những tuyên bố của chính phủ Trump là có thể xem xét phương án đánh phủ đầu Triều Tiên.

Ông nói: “Sẽ không khôn ngoan khi đề cập một cuộc đánh phủ đầu vào Bình Nhưỡng hoặc vào chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Nhưng CIA đang chuẩn bị một loạt giải pháp để Tổng thống xử lý vấn đề Triều Tiên. Tổng thống Mỹ muốn đạt đến một giải pháp thông qua các phương án ngoại giao, để phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách vĩnh viễn”.

Vị giám đốc cho biết CIA nhận định ông Kim Jong-un là người có lý trí. Nhưng không thể rõ nhà lãnh đạo Triều Tiên có nhận định nghiêm túc (hay không) về viễn cảnh Mỹ tấn công, điều có thể đẩy thế giới vào một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Các chuyên gia đã cảnh báo một cuộc tấn công hạn chế sẽ có thể làm bùng nổ chiến tranh Mỹ-Triều, vì Triều Tiên sẽ đánh trả đũa và tình hình sẽ leo thang.

Nhưng cựu nữ điệp viên Triều Tiên Kim Hyon-hui, người từng thực hiện một vụ đánh bom chiếc máy bay Hàn Quốc năm 1987 làm toàn bộ hành khách chết, nói với hãng tin NBC News rằng mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên của ông Trump sẽ không thể đạt được bằng phương án ngoại giao: “Triều Tiên sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân, vì đó là cách bảo đảm sự tồn tại của nước này”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại