CIA công bố loạt hồ sơ X về người ngoài hành tinh

Cẩm Mai |

Việc các cơ quan tình báo lớn trên thế giới có những liên quan đến các tài liệu về UFO khiến chúng ta phải đặt câu hỏi về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Một bài báo ấn bản năm 1980 trên tạp chí "Sputnik" có kể về UFO. Trong bài báo là lời kể của 10 nhà du hành Liên Xô và Mỹ. Chỉ có một nhà du hành không tin có UFO trong và ngoài Dải Ngân Hà.

CIA công bố loạt hồ sơ X về người ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Hình minh họa: UFO.

Nhà du hành Ievgheni Krunov cho rằng không thể bác bỏ sự hiện hữu của UFO. Chúng tôi đã nhìn thấy rõ, không phải là ảo giác. Thậm chí còn thấy một số đặc điểm của UFO, như thay đổi tốc độ bay nhanh ở góc 90 độ.

Nhà du hành Ghenadi Strekalov đã thấy nhiều hiện tượng lạ không thể giả thích nhưng ông không dám kể lại.

Ông chỉ mô tả lại một sự kiện ông thấy vào ngày 28/9/1980 trong lúc ông làm việc trên trạm vũ trụ Mir. Ông đã thấy một quả cầu bay trên Trái Đất ở độ cao 20-23km quanh Newfoundland.

Bầu khí quyển trong lành, tầm nhìn thông thoáng, nên ông thấy rõ quả cầu trong 10 giây. Nó tỏa sáng màu sắc rực rỡ rồi biến mất ngay. Đó là 1 UFO hình oval hoàn hảo.

Ông đã thông báo với Trung tâm điều hành Nhiệm vụ nhưng họ không coi quả cầu đó là UFO mà còn cảnh cáo ông phải quan sát thận trọng hơn.

Dựa vào tài liệu được công bố công khai, riêng trong năm 1952 đã có trên 100 trường hợp UFO không thể lý giải được. Những tài liệu này đều nằm trong kho lưu trữ của CIA, dán dấu "không thể giải thích". Lúc đó, CIA không công bố công khai.

Những người săn tìm UFO trên khắp thế giới đã bị thất vọng bởi loạt "Hồ sơ X" tái xuất được đưa ra 10 tập tài liệu liền nhưng không có thông tin về UFO rơi, đụng độ hay bắt cóc.

Người phát ngôn của CIA cho hay, họ tin rằng dân chúng sẽ tìm thấy thông tin rất hấp dẫn. Ông nói: "Chúng tôi công bố một số tài liệu làm những người hoài nghi băn khoăn. 5 tập "Hồ sơ X cho điệp viên Fox Mulder và 5 tập hồ sơ cho bạn đồng nghiệp hoài nghi, điệp viên Dana Scully".

CIA công bố loạt hồ sơ X về người ngoài hành tinh - Ảnh 2.

Tài liệu của CIA về UFO.

Những người đặt giả thuyết âm mưu cho rằng: CIA không công bố cùng lúc với tái xuất loạt Hồ sơ X mới nhưng là động thái làm công luận chú ý.

Ông Stephen Basset, giám đốc Nhóm Nghiên cứu Luận thuyết - một tổ chức trong Nhà Trắng để chính phủ Mỹ công nhận người ngoài hành tinh là có thật, nói: "CIA tái xuất dị bản Hô sơ X để nhắc nhở mọi người rằng các điệp viên đang điều tra về UFO".

Nếu thật sự có UFO trên thế giới này thì chúng ta sẽ phát hiện ra. Hy vọng chính phủ các nước sẽ sớm tiết lộ về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Nguồn: Mysterious Earth

/

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại