Thiếu nữ 20 tuổi trông như trẻ lên 1

Bảo An |

(Soha.vn) - Có thể Brooke Greenberg trông giống một bé gái mới 1 tuổi, nhưng thực ra cô là một thiếu nữ đã 20 tuổi.

Brooke Greenberg, năm nay 20 tuổi, đã ngừng phát triển chiều cao từ khi lên 4 hay 5 tuổi. Cho đến này, căn bệnh của Brooke mắc phải vẫn là một bí ẩn với các bác sĩ hàng đầu trên thế giới. Bởi vì họ chưa thấy trường hợp nào tương tự như cô gái.

“Rất nhiều trường hợp ngừng phát triển từ khi còn nhỏ đã được phát hiện, nhưng không có trường hợp nào tương tự như của Brooke” , bác sĩ nhi khoa Lawrence Pakula, thuộc trường y tế Johns Hopkins ở Baltimore (Mỹ), cho biết trên ABC News.

Bởi vì các bác sĩ chưa thể chuẩn đoán được chứng bệnh của Brooke, nên căn bệnh của cô gái tamh được đặt tên là “Hội chứng X”.  Brooke Greenberg chỉ nặng 7kg và chỉ có khả năng nhận thức như một đưa trẻ mới tập đi.

Brooke Greenberg đã 20 tuổi, nhưng chỉ có tâm hồn và thể chất của một bé gái 1 tuổi.

Bác sĩ Eric Schadt, giám đốc Viện nghiên cứu gen và sinh học Icahn tại Trung tâm y tế Mount Sinai (Mỹ) cho biết: “Brooke không có những dấu hiệu bất thường ở hệ nội tiết, không có những dị thường ở nhiễm sắc thể hay những đột biến khác, có thể ảnh hưởng tới quá trình phát triển.”

Hiện tại, Brooke đang sống tại Baltimore và được gia đình cô đối xử và chăm sóc như một đứa trẻ. Họ cho rằng cô bé không cần phải chữa trị gì cả.

“Nếu ai đó gõ cửa bây và nói rằng ‘Đây là một viên thuốc kỳ diệu. Hay đưa nó cho Brooke uống và cô bé sẽ khỏi bệnh’, điều đầu tiên tôi nói với người đó là con gái tôi không hề mắc bệnh” , ông Howard Greenberg, cha của cô gái Brooke, nói.

Hội chứng của Brooke khiến một số nhà nhiên cứu hàng đầu thế giới tin rằng cô gái có một mã gen đặc biệt có thể ảnh hưởng tới quá trình lão hóa của cô. Hiện tại, giáo sư Eric Schadt và các chuyên gia về gen đang giải mã gen của Brooke với hy vọng một ngày nào đó có thể tìm ra phương pháp điều trị các hội chứng liên quan đến tuổi, như bệnh Parkinson.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại