Nuốt cá sống để chữa bệnh hen suyễn ở Ấn Độ

camnhung |

Họ tin rằng liều thuốc cổ truyền này sẽ giúp họ phòng chống bệnh hen suyễn.

Cứ đến tháng 6, hàng nghìn người dân Ấn Độ lại đổ về Hyderabad để nuốt cá sống. Họ tin rằng liều thuốc cổ truyền này sẽ giúp họ phòng chống bệnh hen suyễn.

Người dân Ấn Độ nuốt cá sống để chữa bệnh hen suyễn.

Phương pháp chữa bệnh này đã tồn tại ở Ấn Độ được 166 năm. Dù khó nuốt đến mấy, người dân đến Hyderabad vẫn cố gắng nuốt cá với niềm tin rằng họ sẽ tránh được bệnh hen suyễn.

Chính quyền địa phương sẽ huy động khoảng 500 tình nguyện viên cho sự kiện này. Họ sẽ thu thập những con cá chữa bệnh trong vòng 2-3 tháng để phát miễn phí cho người dân. Người dân được khuyến cáo không nên ăn bất kỳ thứ gì 4 tiếng trước khi nuốt cá sống và 2 giờ sau khi nuốt cá. Nếu muốn vĩnh viễn không bao giờ mắc bệnh hen suyễn, người dân cần nuốt cá sống trong 3 đợt, trong vòng 3 năm liên tiếp.

Người dân kéo đến Hyderabad rất đông.

Công thức của phương thuốc này được giấu kín, vì vậy cho tới nay cũng chưa biết những ảnh hưởng của chúng tới sức khỏe con người. Những người đã từng nuốt món cá sống này cho biết họ cảm thấy thoải mái sau khi nuốt cá nhưng vẫn có những trường hợp nuốt cá rồi mà vẫn bị hen suyễn nặng. Về phía các bác sĩ, họ cho rằng nuốt cá sống có thể gây dị ứng.

Theo Zing.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại