Những cuộc biểu tình kỳ quặc trên thế giới

camnhung |

Họ sẵn sàng lấy cơ thể thay cho lời phát ngôn hiệu quả nhất để bầy tỏ quan điểm, mong muốn của mình.

Nhóm nữ quyền Ukraine kháng nghị trên phố

Ngày 13/12, do bất mãn với số lượng thành viên chính phủ là nữ giới quá hiếm hoi, nhóm nữ quyền “Femen” đã tập hợp trước hội trường chính phủ Ukraine biểu tình kháng nghị. Họ thực hiện đủ mọi động tác “bêu xấu” quan điểm trọng nam khinh nữ ngay trên phố.

Phản đối tiền thuê nhà quá cao

Ngày 28/11/2010 tại Berlin (Đức), hàng chục khách thuê nhà tại khu vực chung cư Friedrich đã đồng thoạt tiến hành cuộc biểu tình phản đối giá thuê nhà ngày một tăng cao. Họ ăn mặc “mát mẻ”, đeo mặt nạ giấu dung nhan, tay cầm biển chữ giấy dán, bật nhạc dance hò reo khẩu hiệu kháng nghị.

Kháng nghị lệnh cấm phụ nữ nude bán thân

Tháng 8/2010, một tổ chức nữ quyền tại Los Angeles (Mỹ) đã tổ chức buổi vận động phản đối lệch cấm phụ nữ bán nude nơi công cộng. Một người tham gia hoạt động đại diện phát biểu: “Pháp luật rõ ràng ghi rằng mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau; vậy tại sao đàn ông có thể nude bán thân ra đường còn phụ nữ lại bị cấm? Cũng là bộ ngực, tại sao phân biệt đối xử?”.

Kháng nghị giá nước sinh hoạt cao

Ngày 15/7/2010, nhóm nữ quyền Femen tại Ukraine đã có màn “tắm tiên” ngay tại vòi phun nước trung tâm thủ đô với mong muốn chính phủ xem xét lại giá nước sinh hoạt ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, kết thúc buổi kháng nghị này đã có 3 phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ vì hành động “quá hào phóng” nơi công cộng.

Phản đối tàn sát động vật

Ngày 23/4/2010, một phụ nữ người Argentina đã tắm trong bồn nước mầu máu đỏ để kháng nghị việc tàn sát động vật; kêu gọi mọi người có ý thức trách nhiệm bảo vệ “bạn của loài người”.

Phản đối bị xa thải

Ngày 12/4/2010, một nữ nhân viên trung niên của công ty nội y Lejaby (Pháp) đã mặc bộ quần áo chip mầu hồng ra ngoài trang phục thường ngày để chống đối lệnh “cắt giảm biên chế”.

Theo 24H

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại