Kỳ lạ nhạc công "nước đá"

camnhung |

Người yêu thích âm nhạc hiện nay có thể thưởng thức âm nhạc được chơi từ những “nhạc cụ bằng nước đá” bởi một nhạc sĩ người Nauy.

Terje Isungset, nhạc sĩ người Nauy là người duy nhất trên thế giới chơi nhạc cụ nước đá trong hơn 10 năm. Không những thế, ông còn là người sáng lập ra sự kiện Ice Music Festival tại Gielo, Nauy.

Isungset khi biểu diễn nhạc cụ nước đá

Tình yêu với âm nhạc nước đá của Terje Isungset được bắt đầu vào tuổi 20, khi ông được mời đến chơi tại buổi hòa nhạc bên trong một thác nước đóng băng.

Isungset đã từng chơi trong một buổi hòa nhạc bên trong thác nước đóng băng, trên đỉnh cao 3.000 m sông băng và các tảng băng khổng lồ bên trong mái vòm ở nhiệt độ thấp tới -33 độ C.

Cho đến nay, Isungset đã dùng nhũ đá hình thành tự nhiên trong mùa đông khắc nghiệt của Na Uy để tạo ra những nhạc cụ như: trống đá, đàn và trumpet.

Thay vì thích chơi một nhạc cụ bình thường, Isungset nói rằng: Ông tìm thấy niềm vui với các nhạc cụ nước đá trong tự nhiên. Những giai điệu dài nhất của nhạc cụ đá tạo ra là khoảng 15 giây, công cụ đá có thể kéo bao lâu tất cả phụ thuộc thời tiết trong ngày.

Terje Isungset cho biết: "Là một nhà soạn nhạc, tôi quyết định làm việc với thiên nhiên xung quanh tôi và đã cố gắng tạo ra những công cụ đá.

Theo Người đưa tin

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại