Chuyện lạ SEA Games: Sân thừa hàng trăm chỗ, fan vẫn phải đứng ngoài vì lí do khó hiểu?

Trư Cương Liệt |

Tình trạng này đã xảy ra trong trận đấu giữa U22 Myanmar và U22 Lào.

Sau 90 phút kịch tính, U22 Myanmar đã đánh bại U22 Lào với tỉ số 3-1. Trên sân đã đành, tình thế trên các khán đài cũng căng thẳng không kém.

Trước khi trận đấu bắt đầu, số lượng khán giả Myanmar kéo đến sân khá ít. Họ chỉ lấp đầy được một phần nhỏ sân UiTM (có 6000 chỗ ngồi). Khi trận đấu đang diễn ra, CĐV Myanmar xuất hiện nhiều hơn và dần dần phủ kín khán đài B bằng màu đỏ quen thuộc.

Chuyện lạ SEA Games: Sân thừa hàng trăm chỗ, fan vẫn phải đứng ngoài vì lí do khó hiểu? - Ảnh 1.

Chuyện lạ SEA Games: Sân thừa hàng trăm chỗ, fan vẫn phải đứng ngoài vì lí do khó hiểu? - Ảnh 2.

Hình ảnh khán đài B sân UiTM trước và sau trận đấu.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một người hâm mộ, vẫn còn rất nhiều fan của đội bóng này phải đứng ngoài nhìn trận đấu qua hàng rào. CĐV này cho biết lí do BTC đóng cửa không cho phép fan Myanmar vào bên trong là hết vé. Cùng lúc ấy, 2 bên khán đài B của sân UiTM vẫn còn rất nhiều chỗ trống.

Chuyện lạ SEA Games: Sân thừa hàng trăm chỗ, fan vẫn phải đứng ngoài vì lí do khó hiểu? - Ảnh 3.

Rất đông CĐV Myanmar tụ tập ngoài sân.

Chuyện lạ SEA Games: Sân thừa hàng trăm chỗ, fan vẫn phải đứng ngoài vì lí do khó hiểu? - Ảnh 4.

Khán đài vẫn còn nhiều ghế trống.

Một vài ý kiến phản bác cho rằng BTC được phép từ chối bán vé cho những CĐV không có giấy tờ hợp lệ. Chính vì vậy, các khán giả kia mới phải đứng ngoài.

Nhưng dù thế nào, vụ việc này đã làm xấu đi hình ảnh của SEA Games 29 và nước chủ nhà Malaysia. Hi vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa trong các trận đấu tiếp theo.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại