"Chuyện lạ" ở Phố núi là nguyên nhân giúp HAGL liên tục bất bại?

Hải Bình |

Vừa lên nắm chức thuyền trưởng CLB HAGL, HLV Lee Tae-hoon đã liên tục cho đội tập nặng dù không ít cầu thủ cảm thấy thiếu thanh thoát khi ra sân thi đấu.

Lên thay HLV Dương Minh Ninh gần 1 tháng, HLV Lee Tae-hoon đã giúp cho HAGL có được thành tích khá tốt với 2 trận thắng và 2 trận hòa. Hiện tại, đội bóng phố Núi đang có được 14 điểm sau 10 vòng đấu và đang xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng tạm thời.

Có thành tích tốt nhưng một điều đang xảy ra tại HAGL khiến không chỉ một bộ phận NHM mà chính các cầu thủ phố Núi cũng bất ngờ.

Đấy là việc HLV Lee Tae-hoon liên tục cho các cầu thủ tập nặng hòng tăng cao sức mạnh, thể lực. Thậm chí trước khi gặp Bình Dương 2 ngày, toàn đội vẫn phải "vã mồ hôi" trên sân tập. Không ít cầu thủ HAGL thừa nhận việc tập nặng sát ngày thi đấu khiến họ phần nào cảm thấy kém thanh thoát khi ra sân.

Chia sẻ về cách làm hiện tại HLV Lee Tae-hoon đang áp dụng cho HAGL, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định:

"Ở đây tôi không bàn đến việc ông Lee làm như vậy là đúng hay sai ở HAGL vào thời điểm hiện tại. Chúng ta cứ nhìn vào thành tích mà họ đạt được sẽ biết rằng cách làm của ông ta đúng hay sai mà thôi. Theo tôi, có điều gì đó chưa tốt nên HLV HAGL mới tập sức mạnh, thể lực vào lúc này".

Chuyện lạ ở Phố núi là nguyên nhân giúp HAGL liên tục bất bại? - Ảnh 1.

Các cầu thủ HAGL đang được tập để nâng cao sức mạnh và thể lực ngay khi V-League đang diễn ra. Ảnh: Cao Nguyên.

"Mỗi đội có hoàn cảnh và điều kiện tập luyện khác nhau. Có thể, trong quá trình từ khi lên nắm quyền HLV trưởng cho đến lúc này, HLV Lee nhận thấy các cầu thủ HAGL chưa đủ thể lực, buộc ông ấy phải cho toàn đội nâng cao vấn đề này ngay. Ngoài chiến thuật, bổ sung thêm giáo án thể lực xem kẽ là chuyện bình thường.

Điều này phụ thuộc rất nhiều vào khoa học huấn luyện, hoàn cảnh thời điểm cụ thể mà HLV trưởng sẽ có quyết định, đưa ra giáo của riêng mình sao cho phù hợp. HLV này đến từ Hàn Quốc, nền bóng đá phát triển, việc họ yêu cầu cầu thủ của mình phải có thể lực sung mãn và sức mạnh là điều đương nhiên.

Vấn đề nâng cao sức mạnh hay thể lực không quan trọng ở giai đoạn nào. Bởi không phải toàn đội lúc nào cũng khỏe mạnh, cũng có những ca chấn thương ngoài ý muốn. Tùy thuộc vào tình hình, người đứng đầu sẽ biết đội bóng họ đang dẫn dắt thiếu điều gì để tập bổ sung. Điều này tốt cho cầu thủ chứ không có gì là không tốt, hay đi ngược quy trình" - chuyên gia Đoàn Minh Xương tiếp.

Trả lời cho vấn đề rằng, trước trận đấu 2 ngày như trận vừa rồi gặp Bình Dương, HLV Lee Tae-hoon vẫn cho các cầu thủ HAGL tập nặng, liệu điều này có phù hợp hay không, ông Đoàn Minh Xương cho hay:

"Với những cầu thủ chuyên nghiệp, dù có tập nặng đến bao nhiêu thì trong vòng 48 tiếng đồng hồ họ đã có thể trở lại được trạng thái bình thường rồi. Không có vấn đề gì khi trước trận đấu HLV cho cầu thủ tập sức mạnh, tốc độ...".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại