Chuyện hy hữu ở G20 Argentina: Tới dự là Tổng thống, về nước trở thành cựu Tổng thống

Thủy Thu |

Đây là trường hợp của Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto, khi ông tới Argentina tham dự hội nghị G20 năm nay.

Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã tới Buenos Aires, thủ đô của Argentina vào ngày 29/11 để tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế lớn G20 (30/11-1/12).

Và ông Neito được coi là lãnh đạo G20 có thân phận đặc biệt nhất trong kỳ thượng đỉnh năm nay, bởi trong cuộc bầu cử Tổng thống Mexico tháng 7 vừa qua, ứng cử viên cánh tả Andrés Manuel López Obrador đã giành chiến thắng và sẽ chính thức trở thành Tổng thống Mexico vào ngày 1/12.

Điều này có nghĩa, sau khi trở về từ Argentina, ông Nieto sẽ trở thành cựu Tổng thống của Mexico.

Hiện nay vẫn chưa rõ, khi chỉ còn 1 ngày trên cương vị Tổng thống, ông Nieto sẽ tham dự những sự kiện song phương nào với các nguyên thủ khác, đặc biệt là với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoài ra, vào ngày 1/12, khi ông Obrador tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mexico thì ông Nieto vẫn tham dự các cuộc họp ở G20 với tư cách Tổng thống Mexico. Như vậy, tại thời điểm đó, Mexico có hai "Tổng thống hợp pháp".

Cuộc bầu cử Tổng thống ở Mexico diễn ra 6 năm một lần, với chỉ một lần bỏ phiếu, ứng viên nào giành đa số phiếu sẽ được tuyên bố thắng cử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại