Chuyên gia về AI và Robot: "Chúng không thể phân biệt bạn bè và kẻ thù"

Hoa Hướng Dương |

Mặc dù đã nhiều lần được đưa ra bàn luận nhưng vấn đề cấm sản xuất hay chế tạo robot "sát thủ" vẫn chưa tìm được tiếng nói chung giữa các quốc gia.

Robot "sát thủ" có thể sẽ xuất hiện trên chiến trường trong vòng 1 năm sắp tới nếu như Liên Hiệp Quốc (UN) thất bại trong việc thống nhất hiệp ước quốc tế nhằm giới hạn việc phát triển công nghệ chiến tranh này,

Đó là lời cảnh báo của giáo sư Noel Sharkey, trưởng nhóm Vận động Chiến dịch chống người máy "sát thủ", ông tin rằng robot sẽ sớm đe dọa tới sinh mạng của con người vì chúng không thể phân biệt được đâu là kẻ thù, đâu là thường dân vô tội.

Tại hội nghị 120 thành viên Liên Hiệp Quốc diễn ra mới đây tại Palais des Nations, Gevena, vấn đề này đã trở thành tiêu điểm chính để mọi thành viên tham gia thảo luận.

Chuyên gia về AI và Robot: Chúng không thể phân biệt bạn bè và kẻ thù - Ảnh 1.

Chiến dịch ngăn chặn robot sát thủ đã được Liên Hiệp Quốc đưa ra tuần này. Ảnh: Getty

Giáo sư Noel Sharkey là một chuyên gia về lĩnh vực AI và Robot tại Public Engagement của Đại học Sheffield, Anh nói với MailOnline rằng một hiệp ước quốc tế nhằm cấm việc sử dụng robot sát thủ tự động hóa là điều vô cùng quan trọng và cấp bách.

Đó không còn là viễn cảnh tương lai xa vời như các bộ phim khoa học viễn tưởng nữa mà chỉ trong vài năm tới, đây sẽ là vấn đề của cả thế giới.

Chuyên gia về AI và Robot: Chúng không thể phân biệt bạn bè và kẻ thù - Ảnh 2.

Hội nghị diễn ra ở thành phố Swiss thảo luận về "robot sát thủ". Ảnh: Twitter

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực robot và tham dự show truyền hình TV "Robot Wars", hơn ai hết ông là người hiểu rõ nhất những gì mà robot sẽ gây ra:

"Tôi tin rằng chúng ta sẽ có một hiệp ước chung nhưng điều đáng lo ngại là nguyên tắc của hiệp ước là gì? Nếu không có nó, robot sát thủ có thể xuất hiện tràn ngập chỉ trong 1 năm tới".

Rất nhiều quốc gia đang phát triển công nghệ AI nhằm phục vụ cho chiến tranh hay mục đích quân sự với rất ít rào cản pháp lý ngăn trở, đó chính là điều đáng lo ngại.

Tại hội nghị diễn ra ở thành phố Swiss, các chuyên gia đã dành cả 1 ngày để thảo luận về Hệ thống vũ khí sát thương tự động (Lethal autonomous weapons systems-LAWS).

Chuyên gia về AI và Robot: Chúng không thể phân biệt bạn bè và kẻ thù - Ảnh 3.

Robot "sát thủ" không còn là vấn đề trong phim khoa học viễn tưởng. Ảnh: Shutterstock

Sharkey cho rằng: "Tôi không tin chúng có thể tham gia vào các quy ước chiến tranh. Chúng không thể phân biệt bạn bè và kẻ thù cũng như không thể đưa ra quyết định. Đó là sự quyết định của con người và không thể tái tạo ở một robot".

"Những vũ khí này không thể để chúng tự ra ngoài, tìm mục tiêu và sử dụng vũ lực chết người được. Việc lựa chọn và quyết định xử lý mục tiêu cần phải bị cấm".

Xem video:

Giáo sư Noel Sharkey nói chuyện tạiTEDx, Sheffield, tháng 6 2013. Nguồn: Tedx

Mặc dù vậy, để tìm được tiếng nói chung cho vấn đề này là vấn đề không hề dễ dàng vì nhiều quốc gia đã từ chối tham gia hiệp ước quốc tế do Liên Hiệp Quốc đề xuất.

Chuyên gia về AI và Robot: Chúng không thể phân biệt bạn bè và kẻ thù - Ảnh 5.

Trường Đại học Kaist bị cho là liên quan tới việc nghiên cứu robot sát thủ. Ảnh: Team Kaist

Giáo sư Sharkey là một trong 57 chuyên gia hàng đầu ký vào một lá thư gửi tới trường Đại học Korea Advanced Institute of Science and Technology (Kaist) của Hàn Quốc tuần này nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí AI của họ.

Mặc dù vậy, ngôi trường này khẳng định mình không chế tạo "vũ khí hủy diệt" và điều này khiến cộng đồng quốc tế tẩy chay và từ chối hợp tác với ngôi trường Đại học danh giá này.

Ông cho rằng việc các trường Đại học phát triển vũ khí tự động như robot sát thủ là hành vi trái với đạo đức và mục tiêu mà ngôi trường được xây dựng ban đầu. Điều này được ông ví như "chiếc hộp Pandora" mà khi mở ra có thể kích hoạt thế chiến thứ 3!

Bài viết được dịch từ các nguồn: Dailymail, Stopkillerrobots, Theguardian.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại