Chuyên gia truyền thông: Bà Phó Giám đốc Sở có 3 cái sai trong chuyện bẻ hoa anh đào

Hoàng Đan |

"Nếu vì yếu lòng mà chấp nhận cành hoa mai anh đào từ người lái xe thì là Phó Giám đốc Sở, bà Hiếu nên đứng ra nhận lỗi của người lái xe về mình, sẽ đẹp hơn rất nhiều", chuyên gia phân tích.

Ba điểm sai của bà Phó Giám đốc

Những ngày qua trên mạng xã hội và báo chí phản ánh thông tin bà Phạm Thi Minh Hiếu, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận cầm cành hoa mai anh đào khi đi tham quan tại hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo blogger truyền thông xã hội Nguyễn Ngọc Long, đến giờ phút này thông tin cho rằng bà Phó Giám đốc Sở bẻ cành hoa là chưa có bằng chứng rõ ràng, cụ thể nên việc một số ý kiến dùng chữ bẻ hoa hơi vội vã.

"Tôi nghĩ cái gì cũng nên đúng người đúng tội chứ không nên có những thông tin vội vã, chưa xác định được chính xác", blogger Ngọc Long nói.

Có hai trường hợp xảy ra ở đây là nếu như bà Hiếu bẻ và thứ hai nếu người khác bẻ cành hoa đưa cho bà.

Giả sử bà Hiếu có bẻ cành hoa thì rõ ràng là sai bởi, khu vực này không được bẻ hoa cho dù có nhìn thấy bảng cấm hay không thấy thì chỗ công cộng một người văn minh lịch sự sẽ không làm việc bẻ cây, bẻ hoa.

Còn nếu như không làm việc đó, mà vẫn cầm hoa về sẽ thành tiếp tay cho lấy tài sản của công cộng, còn nếu cầm chơi rồi vứt đi thì cũng thành tiếp tay phá hoại. Vì vậy, dù thế nào thì cũng là sai.

Cũng theo blogger Ngọc Long, cách giải quyết tiếp trong những ngày qua của bà Phó Giám đốc Sở cũng đã mắc quá nhiều lỗi không đáng có, dẫn đến câu chuyện ngày càng nóng lên, dư luận đặt ra nhiều vấn đề hơn.

Chuyên gia truyền thông: Bà Phó Giám đốc Sở có 3 cái sai trong chuyện bẻ hoa anh đào - Ảnh 1.

Blogger truyền thông xã hội Nguyễn Ngọc Long.

"Tôi nhận thấy có ba lỗi trong cách xử lý vấn đề. Thứ nhất, bà Hiếu đã cãi nhưng cãi bị sai khi cho rằng, tôi không nhìn thấy bảng cấm. Sau đó báo chí đã chụp tấm biển cấm rất lớn, ban quản lý cũng nói, có cấm và dù không có biển cấm thì cũng không thể làm như vậy được.

Thứ hai, bà đem người lái xe của mình ra để đổ tội, nhưng ở đây bà Hiếu đang là cương vị người lãnh đạo, nếu người lái xe mà bẻ thì thời điểm đấy bà phải ngăn chặn.

Còn nếu vì yếu lòng mà chấp nhận nhận cành hoa mai anh đào từ người lái xe thì là Phó Giám đốc Sở, bà Hiếu nên đứng ra bao che cho người lái xe, nhận tội về mình, như thế sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Cái sai thứ ba là bà quay lại phản ứng với dư luận cộng đồng mạng, báo chí. Còn câu chuyện ở đây quá nhỏ bởi bà là phụ nữ, muốn được chụp hình với cái đẹp.

Nếu như dùng cái tình để giải quyết thì đã có thể rất nhanh và không ai nói gì cả", blogger Ngọc Long nêu rõ.

Ông Long nhận định, nếu cứ để sự việc đẩy lên cao trào hơn nữa buộc các cơ quan chức năng vào cuộc xem xét thì không chỉ hình ảnh của bà Hiếu mà chính cơ quan nơi bà công tác cũng bị ảnh hưởng.

"Sẽ chẳng có phiên tòa nào được mở ra để chỉ xử lý hành vi bẻ một cành hoa anh đào, nhưng nếu cứ để cao trào hơn trong sự việc tưởng chừng rất nhỏ này thì cái mất của bà Phó Giám đốc và kể cả cơ quan công tác sẽ rất lớn", blogger Ngọc Long chỉ rõ.

Nên chân thành xin lỗi!

Blogger Ngọc Long phân tích, nếu như ngay từ ban đầu là người tư vấn cho bà Phó Giám đốc Sở hoặc nếu đặt mình vào là bà Hiếu thì anh sẽ phải xác định rõ ràng sự việc xảy ra. Bởi câu chuyện có bẻ hay không thì bà Hiếu và những người đi theo sẽ biết rõ nhất.

"Như tôi đã nói ở trên, dù thế nào thì bà Phó giám đốc Sở cũng đã sai nên hãy trung thực và nhận lỗi.

Bà Hiếu nên xin lỗi và nói cá nhân tôi chưa gặp phải sự việc bị rùm beng trên báo chí bao giờ, vậy nên tôi cũng có cái hơi cuống, sơ suất và mong mọi người bỏ qua.

Ở đây, người phụ nữ khi thấy cành hoa rất đẹp thì phát sinh mong muốn cầm nó trên tay, chụp ảnh cũng là điều bình thường nên nếu có một cách nói rất chân tình, giải thích rõ ràng, nhận lỗi thì có thể nhận được sự cảm thông của dư luận xã hội.

Ngoài ra, bà Hiếu có thể sửa sai bằng việc khắc phục hậu quả như Ban quản lý nói, bẻ cành cây có thể bị phạt tới 500.000 đồng thì bà có thể bỏ ra 5 triệu đồng mua một số cây trồng lại vào khu đó hay làm các bảng thông tin, tuyên truyền, các hàng rào để mọi người đến đó sẽ không bẻ cây, hoa...

Cách làm như vậy sẽ ổn hơn, câu chuyện sẽ rất đẹp, có hậu và tất cả mọi người, cộng đồng mạng sẽ không truy đến cùng việc một người phụ nữ yếu lòng trước vẻ đẹp của cành hoa", blogger Ngọc Long chia nêu rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại