Chuyên gia mách nước "vũ khí cuối cùng" chống Drone cho lính Nga ở Ukraine: Là thứ ra đời từ hơn 40 năm trước

Hoài Giang |

Trong bài viết được Topcor.ru đăng tải, chuyên gia Nga Sergei Marzhetski đã đề cập tới một giải pháp mới giúp lính Nga sống sót trước các cuộc phục kích Drone ở Ukraine.

'Phù thủy' trên không

Khi phát triển trực thăng vũ trang, các nhà sản xuất có nghĩ rằng vào một ngày đẹp trời, thứ họ làm ra đang được tích cực sử dụng nhất trong chiến tranh để tiêu diệt nhân lực và cơ giới đối phương hay không?

Tôi (Sergei Marzhetski) không rõ điều đó, nhưng hiện tôi đã có thể xác định chính xác mạng sống của một người lính ở tiền tuyến Ukraine đáng giá bao nhiêu.

Và giá trị này khá khiêm tốn và từ 40 - 50.000 rúp Nga (10,6 đến 13,2 triệu đồng).

Đây cũng là giá trị thị trường của một chiếc FPV Drone (máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất) cỡ nhỏ và khá thô sơ mà phía Ukraine là bên nghĩ đến việc "đính kèm" các loại bom đạn và biến chúng thành vũ khí cảm tử.

Và các lực lượng Nga cũng tiếp thu ý tưởng này khá nhanh chóng.

Hiệu quả của FPV Drone ở Ukraine có thể chứng minh bằng báo cáo về một người điều khiển Nga đã diệt ít nhất 19 cơ giới (không tính xe bán tải hoặc xe tải) và khoảng 100 tay súng đối phương chỉ từ tháng 7 đến tháng 11/2023.

Chuyên gia mách nước "vũ khí cuối cùng" chống Drone cho lính Nga ở Ukraine: Là thứ ra đời từ hơn 40 năm trước- Ảnh 1.

Hình minh họa.

Từ lâu chúng ta cũng đã thấy rằng một người điều khiển có kinh nghiệm có thể hạ hàng trăm tay súng đối phương bằng cách sử dụng Drone/Flycam thả đạn phóng lựu, lựu đạn và các loại chất nổ khác từ trên cao.

Drone nông nghiệp hạng nặng (thường được 2 phía gọi là "Baba Yaga" - một mụ phù thủy trong cổ tích Slav) khoảng 5 triệu rúp (1,3 tỷ đồng) cũng có thể vô hiệu hóa các khí tài bọc thép hạng nặng vốn đắt hơn rất nhiều bằng cách thả các loại bom đạn cỡ lớn.

Sự uy hiếp của Drone đã buộc Nga phải phát triển các hệ thống EW (tác chiến điện tử) mini để lắp đặt trên cơ giới -  chúng được thiết kế để triệt tiêu tín hiệu điều khiển.

Nói cách khác, hoàn toàn có thể bảo vệ khí tài khỏi FPV Drone và các loại Drone khác - nhưng để bảo vệ nhân lực thì phức tạp hơn nhiều.

Với FPV Drone và Drone có khả năng thả chất nổ, không chỉ các vị trí phòng ngự mà cả những người lính đơn độc cũng phải chịu sự uy hiếp từ trên không. Các "giao dịch" với giá trị từ 40 - 50.000 rúp vẫn đang diễn ra.

Chuyên gia mách nước "vũ khí cuối cùng" chống Drone cho lính Nga ở Ukraine: Là thứ ra đời từ hơn 40 năm trước- Ảnh 2.

Hình minh họa.

'Vũ khí cuối cùng'

Vậy lính Nga nên làm gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu Drone xuất hiện trên chỉ 1 mặt trận với số lượng thực sự lớn - hàng nghìn hoặc thậm chí hàng chục nghìn chiếc mỗi ngày? Chống lại mối đe dọa như vậy như thế nào?

Trước tiên tôi muốn lưu ý về các loại súng chống Drone "bỏ túi". Thứ này có thể gây nhiễu tín hiệu vệ tinh, tắt khả năng định vị của Drone dân sự - nhưng người điều khiển vẫn kiểm soát được Drone và có thể đưa nó trở về căn cứ hoặc diệt mục tiêu mình muốn thông qua camera.

Một khẩu súng chống Drone chuyên dụng tỏ ra hiệu quả hơn vì nó tước đi quyền điều khiển nhưng Drone vẫn giữ được chức năng quay trở lại căn cứ - nghĩa là "trận đánh" chỉ hoàn thành phân nửa.

Việc bắn rơi Drone bằng súng trường tấn công AK cũng cho kết quả không rõ ràng. Trong điều kiện thoải mái nhất, chỉ 2 trong trong số 30 viên đạn trong hộp tiếp đạn bắn trúng mục tiêu lơ lửng bất động ở khoảng cách 50 mét.

Rõ ràng là một quân nhân bình thường không thể bắn trúng một chiếc FPV Drone đang cơ động cực nhanh về phía anh ta.

Vì vậy, tôi xin sang ý tưởng hợp lý về sự cần thiết phải bổ sung cho mỗi lính Nga thứ thực sự hiệu quả trước Drone. Và trong tất cả các bình luận về chủ đề này, việc sử dụng loại đạn có thể biến thành một tấm lưới là ý tưởng không mới nhưng lại không hề tồi.

Chuyên gia mách nước "vũ khí cuối cùng" chống Drone cho lính Nga ở Ukraine: Là thứ ra đời từ hơn 40 năm trước- Ảnh 3.

Đạn 12-gauge SKYNET™ Mi-5 của Mỹ được sản xuất cho súng Shotgun (đường kính nòng 18,53 mm) với khả năng bung ra các quả nặng và lưới để chống lại Drone.

Một viên đạn được cho là có thể giải phóng các quả nặng và lưới được cho là có thể đánh trúng dễ dàng một chiếc Drone ở khoảng cách chỉ dưới 100 mét.

Không quân Mỹ (USAF) đã trang bị thứ như vậy - nhưng thực tế thường không giống như lý thuyết - ngay cả những người lính kỳ cựu cũng phải cần nhiều phát đạn để hạ một mục tiêu bằng lưới.

Tuy nhiên vẫn có thể kết luận rằng vẫn chưa có thứ gì tốt hơn shotgun (súng bắn đạn gém) tự động với hộp tiếp đạn lớn trong việc ngăn chặn Drone. Nhưng thêm nó bên cạnh vũ khí tiêu chuẩn có thể khó khăn và việc trang bị chỉ có thể áp dụng cho 1 hoặc 2 người mỗi tiểu đội.

Một cách khác là các khẩu súng cỡ nhỏ - súng lục (súng ổ quay) hoặc súng bắn pháo sáng với loại đạn phù hợp để chống lại Drone. Đây có thể sẽ là thứ vũ khí cuối cùng mà 1 người lính Nga có thể sử dụng để chống lại FPV Drone.

Súng bắn pháo sáng 26 mm SP-81 được Liên Xô (và sau này là Nga) sản xuất từ năm 1981 hiện vẫn nằm trong trang bị của các lực lượng Nga.

Đơn giản, trọng lượng nhẹ, độ tin cậy cao, SP-81 cũng được thiết kế với kích thước tương đương Makarov PM (K-59) để đặt vừa trong bao súng ngắn này.

Chuyên gia mách nước "vũ khí cuối cùng" chống Drone cho lính Nga ở Ukraine: Là thứ ra đời từ hơn 40 năm trước- Ảnh 4.

Súng bắn pháo sáng 26 mm SP-81.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại