Chuyên gia Trung Quốc: 'Thống nhất Đài Loan đâu phải ra chợ mua rau mà được phép mặc cả'

BÌNH AN |

Tại hội nghị thường niên do Thời báo Hoàn Cầu tổ chức, chuyên gia Trung Quốc nêu quan điểm cứng rắn là việc thống nhất Đài Loan "không giống như mua rau ở chợ nông sản, nơi bạn có thể mặc cả tùy ý".

Hội nghị thường niên của Thời báo Hoàn Cầu vào ngày 17-12 - Ảnh: THỜI BÁO HOÀN CẦU

Hội nghị thường niên của Thời báo Hoàn Cầu vào ngày 17-12 - Ảnh: THỜI BÁO HOÀN CẦU

Theo Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) của Trung Quốc ngày 17-12, tại hội nghị thường niên do tờ báo này tổ chức, các chuyên gia Trung Quốc đã chia sẻ quan điểm của họ về vấn đề Trung Quốc thống nhất Đài Loan.

Ông Trịnh Bác Vũ (Zheng Bo Yu), phó hội trưởng Hội thanh niên Đài Loan có trụ sở tại Bắc Kinh, nhấn mạnh Bắc Kinh cần cho người dân Đài Loan cảm nhận được những lợi ích thực sự từ việc thống nhất đất nước.

Ông cho rằng lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn, đã liên tục khiến người dân Đài Loan sống trong ảo tưởng bằng cách sử dụng những từ hoa mỹ. Ông nói nếu Bắc Kinh muốn phá vỡ điều đó thì cần nói với người dân Đài Loan những lợi ích của việc thống nhất đất nước.

Ông lưu ý nếu không có cuộc thảo luận nào về lợi ích của việc thống nhất ở Đài Loan, thì điều đó sẽ giống như hai bờ eo biển Đài Loan đang đưa ra những lời giải thích khác nhau.

Chuyên gia Trung Quốc: Thống nhất Đài Loan đâu phải ra chợ mua rau mà được phép mặc cả - Ảnh 1.

Thời báo Hoàn Cầu đăng: "Các chuyên gia tại Hội nghị thường niên của Thời báo Hoàn Cầu nói: Thống nhất đất nước không giống như mua rau ở chợ nông sản, nơi bạn có thể mặc cả tùy ý" - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, ông Chu Chí Hoài (Zhou Zhi Huai), phó chủ nhiệm Ủy ban Nghiên cứu và học tập thuộc Hiệp hội thúc đẩy thống nhất trong hòa bình của Trung Quốc, nói rằng việc thống nhất Đài Loan không giống như mua rau ở chợ nông sản, nơi người mua có thể mặc cả tùy ý.

Vị này lập luận Bắc Kinh không thể nói rằng "chúng tôi sẽ tiến hành thống nhất đất nước khi có lợi ích cho người dân ở đảo Đài Loan và chúng tôi sẽ không làm điều đó khi không có lợi ích".

"Chúng ta (Bắc Kinh) cũng có thể đặt câu hỏi rằng việc thống nhất đất nước có thể mang lại lợi ích gì cho người dân ở đại lục. Liệu người dân ở đại lục có từ bỏ quá trình thống nhất nếu không có lợi ích gì cho họ không? Rõ ràng là không từ bỏ" - ông Chu nhấn mạnh.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và đến nay không loại trừ biện pháp vũ lực để thống nhất đất nước. Hiện nay Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng bị ràng buộc phải hỗ trợ hòn đảo này phòng vệ theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại