Chuyên gia Trung Quốc thảo luận về bản sao UAV Global Hawk của Triều Tiên

Bạch Dương |

Chiếc máy bay không người lái trinh sát do Triều Tiên chế tạo với hình dáng tương tự RQ-4 Global Hawk đã thu hút sự quan tâm từ Trung Quốc.

Trên trang Sina của Trung Quốc, các chuyên gia phân tích đã thảo luận với sự quan tâm, ngạc nhiên và thậm chí còn dí dỏm về UAV hạng nặng Saebyeol-4 (Morning Star 4) của Triều Tiên có hình dáng tương tự máy bay không người lái trinh sát chiến lược RQ-4 Global Hawk của Mỹ.

Mùa hè năm 2023, phương tiện này xuất hiện tại một cuộc triển lãm ở Bình Nhưỡng, khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đi tham quan, cho ông xem những thành tựu của tổ hợp công nghiệp quân sự Triều Tiên.

"Hiện tại, có vẻ như nó (chiếc UAV) đang sử dụng động cơ phản lực R-13-300", trang Sina nhận xét.

Cần lưu ý rằng loại động cơ này đã được lắp đặt trên máy bay chiến đấu MiG-21 và Su-15 của Liên Xô. Chúng được sản xuất bởi Hiệp hội Sản xuất Động cơ Ufa vào giai đoạn 1968 - 1986.

Kể từ năm 1978, R-13-300 được sản xuất tại Trung Quốc với tên gọi WP-13 dành cho máy bay chiến đấu Chengdu J-7 (F-7) và tiêm kích đánh chặn Chengdu J-8 (F-8).

Giả định về R-13-300 đã nảy sinh giữa các chuyên gia sau khi nghiên cứu chi tiết các hình ảnh từ buổi thuyết trình. Họ tin rằng lý do Triều Tiên chọn động cơ này khá đơn giản và phù hợp với điều kiện của họ - đây là loại động cơ đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, giá cả phải chăng và đơn giản.

Chuyên gia Trung Quốc thảo luận về bản sao UAV Global Hawk của Triều Tiên- Ảnh 1.

Động cơ R-13-300 được sử dụng trên UAV hạng nặng Saebyeol-4 của Triều Tiên.

Các chuyên gia đã so sánh đặc điểm của động cơ R-13-300 và F137 được lắp trên Global Hawk của Mỹ. Dựa trên trọng lượng, tải trọng ước tính và các thông số khác, tầm bay tối đa của UAV Triều Tiên ước tính là 8.000 - 9.000 km do mức tiêu thụ nhiên liệu cao, khiến quãng đường thấp hơn đáng kể so với RQ-4 (22.000 - 25.000 km).

"Quãng đường hoạt động như vậy vẫn đủ bao phủ bán đảo Triều Tiên, nhưng trần bay có thể cao hơn so với phiên bản gốc", tờ Sina nói thêm.

Quân đội Triều Tiên sẽ có đủ máy bay không người lái như vậy để tuần tra trên đất liền và các vùng biển lân cận trong nhiều giờ. Đồng thời, tổ hợp công nghiệp quân sự của họ đã cho thấy một ví dụ về cách giải quyết vấn đề nếu muốn với nguồn lực hạn chế.

"Thành thật mà nói, trước khi UAV Triều Tiên bắt đầu bay, tôi thực sự không thể tin được họ có thể làm được điều đó", một ý kiến chuyên gia được đăng tải trên tờ Sina. 

Tiêm kích MiG-21 do nữ phi công Triều Tiên điều khiển.

 Theo Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại