Chuyên gia thán phục sự phát triển thần kỳ của quân đội Trung Quốc

Anh Tuấn |

Theo một chuyên gia Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ cho thấy “một bộ mặt mới” khi họ trình làng một loạt các loại tên lửa từ tầm ngắn đến tầm trung trong cuộc diễu binh ngày Quốc khánh vào tháng 10 tới.

Trả lời trong một hội nghị chuyên đề ở Đại học Hồng Kông ngày 23/2, Giáo sư Jin Canrong, chủ nhiệm khoa nghiên cứu quốc tế ở Đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh, cho biết Trung Quốc đã có những bước dài trong việc nâng cao khả năng chiến đấu của mình, tuy nhiên trong tương lai sẽ còn nhiều thành tựu nữa mà họ có thể đạt được.

Mặc dù ông không đưa ra nhận định nào về “bộ mặt mới” của quân đội Trung Quốc, ông Jin nói rằng đất nước ông đang chuẩn bị đề phòng một cuộc xung đột có thể xảy ra với Đài Loan. Theo ông, trong vòng 5 hoặc 10 năm nữa, Đài Loan có thể sẽ là “vấn đề lớn nhất” đối với Bắc Kinh, đặc biệt là khi Mỹ quyết định “hâm nóng” căng thẳng.

Vốn được biết là một chuyên gia luôn nói thẳng về những vấn đề nhạy cảm, ông Jin cho biết mặc dù Bắc Kinh muốn tái hợp với Đài Loan một cách hòa bình, song họ đang lo ngại “phái ủng hộ độc lập ở Đài Loan và các chính trị gia cánh hữu của Mỹ gây rắc rối”.

Trước đó, trong bài phát biểu ngày 2/1 nhân dịp 40 năm ngày Bắc Kinh kêu gọi chấm dứt đối đầu quân sự ở hai bờ eo biển Đài Loan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng “sự phân chia về chính trị giữa hai bờ eo biển không thể kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác”, điều này cho thấy quyết tâm chấm dứt vấn đề này của ông.

Ông Tập khẳng định Trung Quốc sẽ không từ bỏ việc dùng vũ lực để có Đài Loan, song nhấn mạnh rằng quân đội sẽ chỉ nhằm vào cơ cấu phòng vệ của đảo cũng như những người có chủ trương muốn đảo độc lập.

Ông Jin cho biết Trung Quốc đang nhanh chóng phát triển khả năng của tên lửa của mình. Ông nói rằng quân đội nước này hiện đang có khoảng 3.000 tên lửa tầm ngắn và tầm trung, mặc dù lúc này năng suất của ngành công nghiệp quốc phòng chỉ ở mức 15%. “Thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể vận hành ở mức 100%”, ông nói.

Chuyên gia Trung Quốc đánh giá rằng, Bắc Kinh đã đạt được “những tiến bộ vĩ đại về ngành không gian, điện tử và an ninh mạng”, song đây mới chỉ là điểm khởi đầu.

Bên cạnh việc phát triển lực lượng tên lửa, Bắc Kinh đang đầu tư rất nhiều vào lực lượng hải quân của mình. Ông Jin cho biết, với việc triển khai tàu chiến mang tên lửa định hướng Type 055, loại khí tài mà một số chuyên gia Trung Quốc khẳng định có thể sánh với các tàu cùng chủng loại của Mỹ, cán cân sức mạnh đang nghiêng về phía Trung Quốc.

Chuyên gia thán phục sự phát triển thần kỳ của quân đội Trung Quốc - Ảnh 2.

Ông Jin nhận định rằng Trung Quốc có nhân lực để hiện thực hóa tham vọng của mình.

“Lần đầu tiên trong 500 năm, phương Đông có trong tay những thiết bị quân sự ít nhất ngang tầm với các vũ khí của phương Tây”, ông nói.

Trong bối cảnh Hải quân Trung Quốc tiếp tục mở rộng và ngày càng hiện đại hơn, Mỹ có thể sẽ phải suy nghĩ lại về vị thế của mình trong khu vực. “Một khi chúng ta có hàng chục chiến hạm và khoảng từ 4 hoặc 5 tàu sân bay, Mỹ sẽ không thể can thiệp vào vấn đề Đài Loan”, ông Jin nhận định.

Không chỉ có vậy, Trung Quốc sẽ có được những nhân lực có chuyên môn cao để phục vụ cho tham vọng quân sự của mình. "Trung Quốc có gần 30 triệu sinh viên đại học trong năm 2018, tức là gấp đôi con số của Mỹ. Hơn một nửa trong số đó đang theo học các ngành khoa học kỹ thuật", ông Jin nói. "Mỗi năm chúng tôi cho ra khoảng 4 triệu người tốt nghiệp ngành khoa học kỹ thuật, trong khi Mỹ chỉ có 440.000 người".

Cũng theo ông Jin, Bắc Kinh cũng có đủ ngân sách để phục vụ cho kế hoạch của mình. Dựa trên những tính toán của bản thân, ông nói rằng Trung Quốc đã dùng 1,4% GDP của mình cho quân sự, "thấp hơn Đức với 1,5% và chỉ bằng phân nửa so với con số 3% của Anh và Pháp", ông nói. "Các khoản thuế mà người hút thuốc lá ở Trung Quốc phải trả là quá đủ để trang trải cho chi phí quân sự của đất nước".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại