Chuyên gia quân sự dự đoán màn đối đầu giữa M1 Abrams với T-90M

LÊ HƯNG/VTC NEWS (Sputnik News) |

Lợi thế đang nghiêng về xe tăng T-90 của Nga, trong khi những chiếc M1 Abrams của Mỹ sẽ phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, trên chiến trường Ukraine.

Sau khi Mỹ và phương Tây quyết định viện trợ các loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại, trong đó có M1 Abrams cho Ukraine, giới quan sát quân sự đang chờ đợi cuộc đụng độ trực tiếp giữa dòng xe tăng hiện đại của Mỹ với phiên bản xe tăng nâng cấp T-90M Proryv của Nga trên chiến trường.

Báo chí Mỹ cho rằng, M1 Abrams là một trong những loại xe tăng hiện đại nhất thế giới, có những ưu điểm kỹ thuật vượt trội mà nhiều loại xe tăng khác không thể sánh được.

Trả lời phỏng vấn với Sputnik, ông Boris Rozhin chuyên gia quân sự tại Trung tâm Báo chí Quân sự - Chính trị Nga nhận xét: "Xe tăng T-90 có lợi thế về khả năng cơ động, có thể đi qua những địa hình gồ ghề và sở hữu tốc độ nhanh hơn Abrams. Trong số tất cả xe tăng được cung cấp cho Ukraine, Abrams là xe tăng hạng nặng tiên tiến nhất và được cho là mạnh hơn cả Leopard. Tuy nhiên, phương Tây đang chuyển những xe tăng M1 Abrams cũ và chưa qua nâng cấp cho Ukraine".

Cũng theo Boris Rozhin, thì T-90 của Nga là đối thủ xứng tầm của xe tăng M1 Abrams.

Chuyên gia quân sự dự đoán màn đối đầu giữa M1 Abrams với T-90M - Ảnh 1.

Xe tăng T-90M của Nga.

Ưu điểm của T-90 so với M1 Abrams là gì?

"Hiện tại trên chiến trường Ukraine, xe tăng T-90 được sử dụng như một phương tiện hỗ trợ bộ binh và nó đã thể hiện tốt nhiệm vụ này. Hiện chưa thể đánh giá Abrams thể hiện như thế nào trong vai trò trên", Boris Rozhin cho hay.

Xe tăng M1 Abrams được sử dụng rộng rãi và thành công trong các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Tuy nhiên, thời điểm đó không có các loại máy bay không người lái (UAV) săn xe tăng chiến đấu chủ lực, vì vậy không rõ Abrams sẽ đối phó với vấn đề này tại chiến trường Ukraine như thế nào.

Ông tiếp tục: "Chúng tôi thấy khả năng bảo vệ của T-90 được cải thiện tốt hơn, đặc biệt là khả năng đối phó với các loại UAV nhờ những trang bị mới được bổ sung, sau khi các phương tiện chiến đấu của Nga rút kinh nghiệm từ chiến trường".

Trong khi đó: "Abrams cũng như Leopard của Đức và Challenger 2 của Anh, điểm yếu của chúng là tháp pháo. Nhìn chung, các phương tiện này được bảo vệ kém trước các cuộc tấn công của máy bay không người lái. Tháp pháo và khoang động cơ là bộ phận dễ bị tổn thương nhất của xe tăng. Về mặt này, xe tăng Abrams thua kém so T-90".

T-90 nhẹ hơn Abrams, khả năng cơ động cao hơn do được điều chỉnh phù hợp với địa hình Đông Âu cũng như thời tiết xấu. Trong khi đó, Abrams có nguy cơ bị mắc kẹt trong các bãi bùn lầy ở Ukraine, theo Rozhin.

Chuyên gia này cho biết "Gần đây, Ukraine đã triển khai những chiếc Leopard 2 phiên bản sửa đổi của Thụy Điển trên hướng Svatovo, nhưng chúng bị sa lầy và sau đó bị máy bay không người lái tấn công".

Theo nhà phân tích, vào mùa thu và mùa đông, chiến trường Ukraine đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với các xe tăng của NATO, trong khi xe tăng T-90 không gặp trở ngại gì cả. Hơn nữa về khả năng cơ động, Abrams thậm chí còn thua kém cả những chiếc T-64 cũ của Liên Xô đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine.

Chuyên gia quân sự dự đoán màn đối đầu giữa M1 Abrams với T-90M - Ảnh 2.

T-90M trên chiến trường Ukraine.


M1 Abrams và T-90M Proryv

Theo ông Rozhin, các cuộc đấu xe tăng rất hiếm xảy ra trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt, xe tăng thường chỉ được sử dụng để tiêu diệt xe bọc thép, hỗ trợ bộ binh hoặc tấn công vào các khu vực phòng ngự của đối phương.

M1 Abrams được thiết kế vào giai đoạn1972-1975 để đối phó với các xe tăng và xe bọc thép khác của Liên Xô. Trải qua một số nâng cấp, Abrams hiện được trang bị pháo có khả năng bắn cả đạn xuyên giáp và đạn tích lũy. Một số loại đạn xuyên giáp làm từ hợp kim vonfram và một số chứa uranium nghèo.

T-90 của Nga là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba, được kế thừa từ phiên bản T-72 và liên tục được cải tiến. Phiên bản mới nhất là T-90M "Proryv" có khả năng bảo vệ cao hơn trước các loại đạn thông thường, vũ khí dẫn đường chính xác và tên lửa chống tăng. Xe tăng được trang bị pháo nòng trơn 125 mm có độ chính xác cao (với bộ nạp đạn tự động) và súng máy 12,7 mm điều khiển từ xa.

Ngoài ra, xe tăng của Nga còn có khả năng xuyên giáp khi sử dụng đạn 3BM59 Svinets-1 và 3BM60 Svinets-2. Các nhà quan sát quân sự Nga nhận định trên Telegram rằng, đạn xuyên giáp 125mm 3BM60 Svinets-2 đã được sử dụng tại khu vực hoạt động chiến dịch quân sự đặc biệt, loại đạn này có thể xuyên qua lớp giáp của Leopard, Challenger và Abrams.

Chuyên gia quân sự dự đoán màn đối đầu giữa M1 Abrams với T-90M - Ảnh 3.

Xe tăng M1 Abrams.


M1 Abrams khó có thể thay đổi được cục diện trên chiến trường Ukraine

Ông Rozhin không loại trừ khả năng quân đội Ukraine sẽ sử dụng xe tăng Abrams để gây tổn thất cho các phương tiện xe bọc thép và xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga.

Rozhin giải thích, Ukraine muốn sử dụng Abrams theo cách chuyên biệt, không giống như việc sử dụng Leopards để tấn công hệ thống phòng thủ của Nga. Tức là, Ukraine sẽ sử dụng Abrams một cách hạn chế trong các trận chiến để tránh tổn thất lớn.

Chuyên gia này cho biết: "Mỹ cung cấp cho Ukraine những chiếc xe tăng được chế tạo từ thời Chiến tranh Lạnh, những mẫu Abram sửa đổi mới nhất thì họ để dành. Những mẫu mới nhất này có hệ thống quang học tốt hơn, thiết bị điện tử tốt hơn, an ninh được cải thiện và áo giáp uranium bổ sung".

Theo chuyên gia Rozhin chỉ với 31 xe tăng Abrams mới được bổ sung, quân đội Ukraine sẽ không thể thay đổi được cục diện trên chiến trường hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại