Chuyên gia Nga nêu quan điểm: Việt Nam nên mua mới hay nâng cấp toàn bộ xe tăng cũ?

Ly Vy |

Theo hãng tin Sputnik (Nga), Việt Nam đang có nhu cầu hiện đại hóa các xe tăng thế hệ cũ hoặc thay thế chúng bằng những xe tăng thế hệ mới.

Liên quan đến vấn đề này, Sputnik đã có cuộc trao đổi với ông Viktor Murakhovsky - Tổng biên tập tạp chí Arsenal Otechestva, đồng thời là cựu chỉ huy tiểu đoàn xe tăng Nga.

Theo hãng tin này, các xe tăng do Liên Xô chế tạo là xương sống của lực lượng vũ trang Việt Nam nhưng hiện tại chúng đã cũ và cần phải thay thế bằng những loại xe chiến đấu mới, tiên tiến hơn.

Do chi phí để đổi mới toàn bộ lực lượng xe tăng là rất lớn nên Việt Nam đang cân nhắc khả năng mua một số lượng nhỏ xe tăng hiện đại từ Nga và nâng cấp các xe tăng cũ để bắt kịp với yêu cầu tác chiến hiện đại.

Chuyên gia Nga nêu quan điểm: Việt Nam nên mua mới hay nâng cấp toàn bộ xe tăng cũ? - Ảnh 1.

Kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ tại Lữ đoàn xe tăng 202. Nguồn ảnh: mod.gov.vn

Ông Murakhovsky cho biết, ngay tại Nga, các xe tăng T-72 và T-72B3 nâng cấp được bán với giá khoảng 1,3 triệu USD/chiếc và thậm chí với chi phí xuất khẩu tối thiểu thì mức giá này vẫn tăng lên đến 1,5 triệu USD/chiếc nếu bán cho nước khác.

"Các xe tăng T-55 và T-62 có giá tối thiểu là nửa triệu USD, con số này còn gấp đôi nếu lắp thêm hệ thống bảo vệ động lực, hệ thống kiểm soát hỏa lực hiện đại, kính nhìn đêm và hệ thống hỗ trợ bắn tên lửa qua nòng pháo" - ông Murakhovsky nói.

Chuyên gia Nga nêu quan điểm: Việt Nam nên mua mới hay nâng cấp toàn bộ xe tăng cũ? - Ảnh 2.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3. Ảnh: Wiki

Theo ông Murakhovsky, Việt Nam sẽ phải lựa chọn: Hoặc sửa chữa các xe tăng cũ hiện có và mua mới các xe tăng T-72B3 hiện đại (hay các mẫu khác tương tự) với số lượng hạn chế để triển khai đến các khu vực có tính chiến lược, hoặc nâng cấp triệt để những xe tăng đang có.

"Tất nhiên điều này tùy Việt Nam quyết định nhưng tôi cho rằng lựa chọn đúng đắn sẽ là mua xe tăng hiện đại và loại bỏ một số xe tăng lỗi thời" - ông Murakhovsky nêu quan điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại