Chuyên gia Nga: Chiến trường Syria tiếp tục là "chảo lửa" khốc liệt trong năm 2017

Quang Huy |

Những dự báo về chiều hướng diễn biến chiến sự, thành công của Quân đội chính phủ Syria trong cuộc áp chế phiến quân, đáng tiếc, tạm thời vẫn vô cùng khó khăn.

Chuyên gia phân tích quân sự Nga, Constantin Sivkov, chia sẻ về chiều hướng các hành động quân sự có thể xảy ra tại Syria trong năm 2017.

Trong năm mới 2017, tình hình tại Trung Đông, cụ thể là tại Syria, nơi đang tiếp tục diễn ra cuộc nội chiến chống lại tổ chức khủng bố IS và các phiến quân của cái gọi là "phe đối lập ôn hoà", vẫn còn căng thẳng.

Những dự báo về chiều hướng diễn biến chiến sự, thành công của quân đội chính phủ Syria trong cuộc áp chế phiến quân, đáng tiếc, tạm thời vẫn vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, ông Constantin Sivkov, Tiến sĩ khoa học quân sự, chuyên gia phân tích chính trị, nhà báo quân sự Nga, đã chia sẻ với phóng viên trang thông tin điện tử "NewInform" về dự báo của mình cho năm 2017.

Chuyên gia Nga: Chiến trường Syria tiếp tục là chảo lửa khốc liệt trong năm 2017 - Ảnh 1.

Xe tăng T-90 của Nga tham chiến ở Syria.

"Đến cuối năm 2017, khả năng chấm dứt hoàn toàn các hành động quân sự tại Syria là có. Thậm chí rất lớn. Đó sẽ là hồi kết của cuộc chiến trong bối cảnh khi phần đáng kể các phiến quân của IS và tổ chức Jabhad an Nusra đến thời điểm đó sẽ biến thành những phần tử Hồi giáo ôn hoà. Tiếp đến, các tổ chức này có thể sẽ đổi tên.

Và cuộc chiến này có thể chấm dứt bằng tiến trình "hoà bình ngang nhau". Vì thế, việc tiếp tục đối đầu không còn ý nghĩa, và các tổ chức này sẽ ra nhập vào hệ thống chính trị Syria với những điều kiện nhất định. Đây là một chiều hướng diễn biến tình hình ít có khả năng xảy ra, nhưng vẫn có thể xảy ra.

Có nghĩa là chúng sẽ biến thể thành những tổ chức chính trị xứng tầm, nhưng chúng sẽ sử dụng tiềm lực để dành chiến thắng tại các tỉnh".

"Điều sau đây cũng có thể xảy ra. Ả Rập Xê Út và Qatar không chấp thuận hoà hoãn, và chiến tranh tiếp tục diễn ra. Đến đầu mùa hè, nếu chiến sự tiếp tục, thì đến tháng 8 thành phố Aleppo có thể được giải phóng và một chiến dịch quy mô để giải phóng Deir ez Zor sẽ được khởi xướng.

Căn cứ vào mọi thứ, mặc dù Quân đội chính phủ Syria không có nhiều lực lượng, tuy nhiên các nhiệm vụ sẽ được thực hiện từng bước, nhưng không thể thiếu được sự hỗ trợ của Nga. Tại Aleppo, Damask, Palmyra, nhờ có lực lượng trinh sát và không quân Nga, trong năm nay quân khủng bố có thể sẽ thất thủ.

Với diễn biến tình hình khả quan nhất, cũng như với sự nỗ lực từ phía quân đội chính phủ Syria và các tổ chức được thành lập từ những cựu binh của quân đội Syria, đến cuối năm 2017, đến tận cuối năm, cuộc chiến quy mô toàn diện có thể sẽ chấm dứt hoàn toàn"…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại