Chuyên gia Mỹ: Nhiều tướng quân đội TQ sốt ruột vì ông Tập vẫn "bình chân như vại" về Đài Loan

Hồng Anh |

Chuyên gia Mỹ nhận định rằng ông Tập Cận Bình và nhiều lãnh đạo TQ khá tin tưởng vào "lợi thế thời gian" trong vấn đề Đài Loan, tuy nhiên phe "diều hâu" đã dần mất kiên nhẫn...

Theo một nhà phân tích cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS), các quan chức cấp cao của lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang cảm thấy không bằng lòng với cách Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xử lý các vấn đề liên quan tới Đài Loan.

Dựa trên các thông tin thu thập được từ các nguồn tin nội bộ tại Trung Quốc, nhà nghiên cứu Bonnie Glaser của CSIS khẳng định rằng nhiều tướng lĩnh cấp cao của PLA đang bất mãn với sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, cũng như với các chính sách hiện tại của Văn phòng Quan hệ Đài Loan (TAO).

Nhận định trên của bà Glaser đã được đưa ra tại một sự kiện được một nhóm nghiên cứu khác có trụ sở tại Washington D.C, Quỹ Di sản, đứng ra tổ chức vào ngày 2/7 vừa qua.

Được biết, sự kiện trên là một diễn đàn có tên là "Quan hệ xuyên eo biển: Những thách thức hiện tại và phát triển trong tương lai". Chủ nhiệm Hội đồng phụ trách các vấn đề đại lục (MAC) của Đài Loan, ông Trần Minh Thông, cũng tham dự hội nghị này.

Theo lời chuyên gia Glaser, phần lớn các lãnh đạo Trung Quốc đều tin rằng họ có lợi thế về thời gian trong vấn đề Đài Loan. Tuy nhiên, bà này cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đang phải chịu sức ép ngày càng lớn từ phe "diều hâu" trong quân đội nước này, những người mong muốn ông Tập có những hành động quyết đoán hơn đối với Đài Loan.

Cũng theo bà Glaser, một số nhân vật trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và PLA không ủng hộ ông Tập có thể sẽ sử dụng vấn đề Đài Loan làm đòn bẩy để gây áp lực lên những khía cạnh mà họ cho là điểm yếu của Chủ tịch Trung Quốc.

Về luồng ý kiến quan ngại rằng Trung Quốc có thể sẽ sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan nếu lãnh đạo đương nhiệm của đảo tự trị này - bà Thái Anh Văn - tiếp tục tái đắc cử trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 1/2020; chuyên gia Glaser lại đưa ra nhận định trái ngược. Theo bà này, ông Tập sẽ chưa vội hành động hay tấn công Đài Loan ngay cả khi bà Thái Anh văn tái đắc cử.

Thay vào đó, bà Glaser tin rằng chính phủ Trung Quốc và ông Tập dường như vẫn rất tự tin rằng họ có lợi thế về thời gian trong vấn đề này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại