Chuyên gia Mỹ: ICBM Triều Tiên "tan tành" trước khi rơi xuống biển Nhật Bản

Tất Đạt |

Nếu đây là năng lực hiện tại của Triều Tiên, thì còn rất lâu tên lửa của nước này mới có thể gây nguy hại tới Mỹ.

Triều Tiên tuyên bố tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của nước này có thể đánh trúng mọi mục tiêu trên đất Mỹ, thể hiện qua 2 vụ phóng thử tên lửa ngày 4/7 và 28/7 mà nước này công bố là "thành công".

Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia Mỹ và Hàn Quốc, dù ICBM của Triều Tiên đã có thể rời khỏi quỹ đạo Trái Đất, nhưng nó sẽ chẳng còn toàn vẹn khi tiếp cận được đến mục tiêu.

Theo như các dữ liệu do Bộ quốc phòng Nhật Bản ghi được đêm thứ Sáu tuần trước (28/7), tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên đã đạt độ cao khoảng 3.700 km, thành công thoát khỏi quỹ đạo Trái Đất. Nhưng khi rơi xuống, tên lửa này không chịu được áp lực kinh khủng cũng như nhiệt độ lên tới 1.600 độ C.

Chuyên gia tên lửa Mỹ Michael Elleman và Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) nhận định, tên lửa Triều Tiên đã vỡ thành nhiều mảnh từ độ cao 3-4km trước khi rơi xuống biển.

"Nhìn chung, từ góc quay của Nhật Bản, có thể kết luận rằng tên lửa Hwasong-14 có thiết kế và cơ chế hoạt động chưa hoàn thiện. Nếu đây là năng lực hiện tại của Triều Tiên, thì còn rất lâu tên lửa ICBM mới có thể gây nguy hại tới đất Mỹ," ông Elleman nói.

Nhà phân tích Kim Dong-yub tại Đại học Kyungnam, Seoul đoán Triều Tiên vẫn đang cố gắng sản xuất một ICBM "có thể sử dụng được". Có thể thấy tên lửa Hwasong-14 đã đáp ứng tiêu chuẩn về tầm bay, nhưng sẽ không đáng lo ngại lắm nếu nó vỡ thành từng mảnh trước khi đánh trúng mục tiêu.

Theo ông Kim, "xét tới chi phí và nỗ lực đổ vào những cuộc thử nghiệm, có vẻ như Triều Tiên đã cố gắng kích nổ đầu đạn nhưng không thể trong lần này. Nhất định họ sẽ tập trung vào yếu tố đó trong tương lai".

Tên lửa Hwasong-14 được thử nghiệm lần đầu vào ngày 4/7, đúng dịp quốc khánh của Mỹ. Phân tích hai cuộc thử nghiệm cho thấy loại tên lửa này có thể đánh trúng mọi địa điểm ở Mỹ, bao gồm các thành phố lớn như Los Angeles, Chicago, New York hay Washington DC.

"Mấu chốt ở đây là Triều Tiên thử tên lửa thành công liên tiếp 2 lần chỉ trong 1 tháng. Với tốc độ này, từ giờ đến cuối năm, họ có thể sản xuất được một ICBM đạt đủ tiêu chuẩn," chuyên gia Elleman cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại