Chuyên gia dự đoán World Cup ngày 19/6: Yêu thích nhưng quá khó cho Nhật Bản

Đoàn Dự |

Cả HLV Lê Thụy Hải và cựu danh thủ Quốc Vượng cùng diễn viên Linh Miu đều cho rằng Nhật Bản khó có điểm trước Colombia.

Trong tối và đêm ngày 19/6, VCK World Cup 2018 sẽ diễn ra 3 trận đấu. Bảng H sẽ có 2 trận đấu vòng một giữa Colombia vs Nhật Bản và Ba Lan vs Senegal. Trận cuối cùng sẽ là trận đầu tiên của loạt thứ 2 vòng bảng, Nga vs Ai Cập.

Colombia vs Nhật Bản

HLV Lê Thụy Hải: "Colombia nếu thiếu James Rodriguez thì thật sự thiệt thòi. Các đội bóng lớn thì đương nhiên cầu thủ đều hay, nhưng cũng cần những ngôi sao để tạo bước ngoặt.

Về đội Nhật, họ lại bị suy nghĩ, lo lắng vì động đất thì bất lợi. Nhưng ngay cả khi không có chuyện đó, tôi cũng nghĩ Nhật Bản không phải là đối thủ của Colombia. Colombia có thế trên Nhật Bản về tầm vóc, sức mạnh… mọi thứ.

Tất nhiên khó mà có tỷ số cách biệt được, vì trận đầu tiên đội nào cũng thận trọng. Không phải muốn đè đối thủ ra là được. Bây giờ cần an toàn, chưa phải vòng đối kháng".

Cựu danh thủ Lê Quốc Vượng: "Để so sánh thì cửa thắng của Hàn Quốc trước Thụy Điển còn cao hơn cửa Nhật Bản trước Colombia. Vì Colombia có những ngôi sao trong đội hình. Lối đá của Colombia rất tốc độ chứ không như Argentina và Brazil. Họ chơi rất ngẫu hứng. Tôi đã thích họ 20 năm rồi. Nếu Colombia chơi thế thì Nhật Bản khó có cửa.

Tuy nhiên, Nhật Bản cũng có một lợi thế rằng đây là trận đầu tiên, tất cả đều là ẩn số. Nhật Bản họ cũng có bài của họ. Về tình cảm thì tôi vẫn cổ vũ cho Nhật dù rất khó. Nhưng biết đâu được, chúng ta đã có tấm gương của Mexico, của Iceland.

Bóng đá bây giờ không cách biệt nhiều, trình độ dần đồng đều rồi. Công nghệ số thì nước nào cũng có để phân tích, học hỏi. Nhật Bản có khả năng nhưng không nhiều. Mình là NHM thì cũng mong về những bất ngờ".

Diễn viên Linh Miu: "Em cũng sẽ cổ vũ cho Nhật Bản vì họ là đại diện của châu Á. Tuy nhiên, nếu để lựa chọn thắng thua thì em sẽ chọn Colombia là đội chiến thắng vì họ ở đẳng cấp cao hơn hẳn".

Ba Lan vs Senegal

HLV Lê Thụy Hải: "Lâu quá không được xem Ba Lan thi đấu sau khoảng thời gian họ vang danh Đại Bàng Trắng. Các cầu thủ Ba Lan đi đá quốc tế không nhiều. Senegal thì không quá mạnh nhưng chiến đấu rất ngoan cường.

Cách chơi của Ba Lan đa số là ngẫu hứng chứ không có kỉ luật nên phải xem lại. Ở trận này hai đội cũng không chơi tử thủ, vì họ gặp nhau cũng không e ngại gì nhiều.

Ba Lan và Senegal sẽ đều cầu thắng, vì nếu thắng thì có rất nhiều cơ hội. Nhật khó chống Colombia nên nếu ở cặp còn lại có đội thắng thì đội ấy rất sáng cửa đi tiếp. Tôi thì vẫn thích đội Ba Lan hơn.

Tất nhiên về mặt tình cảm, tôi mong Nhật Bản có thể hòa Colombia thì họ rất có khả năng vượt qua được vòng bảng".

Cựu danh thủ Quốc Vượng: "Một chút lợi thế cho Ba Lan nhưng với những gì đã diễn ra từ đầu giải thì tôi nghĩ sẽ làm một trận hòa".

Diễn viên Linh Miu: "World Cup năm nay nhiều bất ngờ quá, nhưng có một thứ không thay đổi là đội nào ra sân cũng đã chơi rất quyết tâm. Nhưng ở trận này em thấy đôi bên khá là cân tài cân sức, nên em sẽ chọn một kết quả hòa".

Nga vs Ai Cập

HLV Lê Thụy Hải: "Ai Cập trận đầu đá tốt nhưng không may mắn thôi. Nga thì đá như thế, lại đang thăng hoa nên Ai Cập muốn thắng không dễ. Ít nhất thì Nga sẽ hòa và họ sẽ vào vòng trong. Tuy nhiên, Nga đừng hưng phấn quá mức.

Ở trận này Ai Cập không có gì để mất vì hòa thì cơ hội đi tiếp rất thấp. Như thế Nga lại có thế để toan tính chiến thuật".

Cựu danh thủ Quốc Vượng: "Tôi nghĩ Nga là đội yếu nhất giải nhưng trận đầu còn gặp đội yếu hơn nữa. Mà Saudi Arabia thì lại sai lầm, tôi nghĩ họ tự thua hơn là do Nga mạnh. Tối nay gặp Ai Cập thì sẽ rất khó khăn cho Nga đặc biệt khi đối phương có Salah trở lại. Nga có thế để thủ hòa nhưng không có lực nên tôi nghĩ Ai Cập sẽ thắng".

Diễn viên Linh Miu: "Nga là nước chủ nhà, nên Linh Miu đặt cửa họ sẽ có được điểm số ở trận này. Ít nhất thì Nga cũng sẽ có một kết quả hòa trước Ai Cập".

Họ nói gì về Tam sư?

HLV Lê Thụy Hải: "Chúng ta thấy rất rõ là Anh gặp Tunisia thì đối phương cũng dám chơi lắm, không phòng ngự đơn thuần. Vì thế Anh có nhiều cơ hội, nhưng rồi lại bỏ lỡ.

Trận ra quân và lại thấy các đội mạnh bảng trước không thuận lợi nên Anh rất thận trọng. Khi đối phương có bóng thì họ lùi về thật nhanh.

Anh cũng không còn thanh thoát nữa. Nếu nhìn họ đá như ở giải Ngoại hạng, cầu thủ xử lý rất đơn giản thì bây giờ lại bỏ lỡ rất khó tin. Nhiều pha bóng chúng ta thấy rất vô lý.

Ngay cả pha bị phạt đền, tại sao một trung vệ như thế, hoặc trung vệ như của đội Pháp lại lấy tay đấm bóng. Hôm qua cũng thế, pha bóng không quá nguy hiểm, không có lý gì quay ra giữ đối phương. Đó là tâm lý trong một trận cầu lớn, rất nặng nề, rất khó.

Tuy nhiên sau 1, 2 trận thì nó sẽ thoát ra. Ví dụ như trận sau Anh có thể sẽ không bị căng thẳng nữa. Hoặc trong trận đấu nó sẽ thoát dần ra, tùy từng đối thủ.

Về cơ hội đi tiếp của Anh thì ngay từ khi chia hạt giống và bắt thăm, chúng ta đã sớm nghĩ Anh, Bỉ sẽ chia 2 vị trí dẫn đầu rồi. Giờ đây họ còn thắng trận đầu, 2 đội kia để lật được thế cờ rất khó.

Đến lượt trận thứ 2, những đội thua rồi không có lý do gì để tử thủ, nếu thủ thì làm sao đi tiếp nếu chỉ có 1 điểm? Họ phải tấn công, dù vẫn lưu ý phòng ngự để không thua. Mà đội bên kia thì lại thanh thoát về tâm lý, nên trận đấu sẽ tưng bừng hơn".

Cựu danh thủ Lê Quốc Vượng: "Anh có tiến sâu không thì khó nói vì chỉ là một trận đấu. Đến Đức là ĐKVĐ thì cũng thua 1 trận rồi. Nếu Đức thắng Thụy Điển thì ổn còn không thì khó.

Anh thì tôi nghĩ mạnh vì năm nay không kèn không trống. Mọi khi họ được thổi phồng nhiều quá. Năm nay họ nhiều cầu thủ trẻ, HLV thì cũng có kinh nghiệm. Đội Anh chơi thoải mái hơn, xem thích hơn.

Họ có sự khao khát, đó là sự khác biệt. Nhưng ở sân chơi này tôi nghĩ Anh khó tiến xa, cùng lắm là Tứ kết thôi vì chiến thuật của họ. Chiến thuật của Anh có vấn đề và sự thích nghi của cầu thủ hơi kém".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại