Chuyên gia: Cùng các loại 'hàng nóng', 3 món độc lạ này đã giúp Nga hủy diệt mọi nỗ lực phản công?

Hoài Giang |

Bài viết của chuyên gia Nga Andrey Kots được hãng tin RIA Novosti đăng tải ít giờ trước.

Hôm 21/1, lực lượng Công binh Nga đã kỷ niệm ngày thành lập và nhiều người trong số họ đang ở tiền tuyến.

Là những người đã tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt ngay từ những ngày đầu tiên, họ cũng đã giải quyết được khá nhiều vấn đề hóc búa thông qua các khí tài độc đáo. Và dưới đây là một số ví dụ quan trọng.

Khí tài rải mìn

Một trong những nguyên nhân chính khiến cuộc phản công hè thu của phía Ukraine thất bại là do mật độ các bãi mìn ở "Phòng tuyến Surovikin" của Nga tại Zaporizhia.

Kiev đã mất hàng trăm xe cơ giới theo hướng này trong đó có cả các loại xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) do Phương Tây sản xuất.

Hóa ra những trái mìn chống tăng TM-62 cũ kỹ của Liên Xô đã cho nổ tung những "Con Báo" (MBT Leopard 2) khá dễ dàng. Trước thực tế này, phía Ukraine đã phải thay đổi chiến thuật và bắt đầu tấn công theo các tiểu tổ bộ binh và đã phải gỡ mìn bằng tay.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đã trở nên vô ích bởi món đồ chơi mới của Quân đội Nga - Hệ thống kỹ thuật triển khai mìn từ xa (ISDM) "Zemledeliye" (Nông nghiệp).

Chuyên gia: Cùng các loại 'hàng nóng', 3 món độc lạ này đã giúp Nga hủy diệt mọi nỗ lực phản công?- Ảnh 1.

ISDM "Zemledeliye" trên đường hành quân. (Ảnh: RIA Novosti/Quân đội Nga)

Lần đầu tiên "Zemledeliye" được giới thiệu trước công chúng là tại triển lãm Army 2020.

Được thiết kế theo dạng MRLS (pháo phản lực phóng loạt) để có thể nhanh chóng triển khai các bãi mìn ở khoảng cách từ 5 đến 15 km, khí tài bao gồm 2 Container vận chuyển và triển khai (TPK) với mỗi container chứa 25 đạn phản lực 122 mm.

Và tất cả được đặt trên khung gầm xe tải bọc thép KamAZ 8 bánh.

"Zemledeliye" có thể triển khai cả các bãi mìn sát thương bộ binh lẫn mìn chống tăng. Ở phương án đầu tiên, loại đạn kỹ thuật chứa mìn phân mảnh chống bộ binh POM-3, thứ được trang bị cảm biến địa chấn và phản ứng với các bước đi của con người.

Ở phương án thứ hai - đạn chứa mìn chống tăng PTM-4M. Nó sẽ được kích hoạt bởi sự xáo trộn trong từ trường do các phương tiện bọc thép hạng nặng tạo ra và các nỗ lực "đánh lừa" loại mìn từ trường này được cho là khó khăn.

Nhờ ISDM, Công binh Nga đã nhanh chóng khôi phục các bãi mìn đã bị vô hiệu hóa, ngăn chặn đối phương di chuyển và tạo ra các bẫy mìn ở hướng Zaporizhia.

Quan trọng hơn cả, tất cả quá trình triển khai mìn không được làm bằng tay mà máy tính trên khí tài đã tự tính toán các thông số mà không cần sự tham gia của người vận hành. Công việc này bao gồm lập bản đồ các bãi mìn có sẵn và cập nhật các bãi mìn mới rải.

Chuyên gia: Cùng các loại 'hàng nóng', 3 món độc lạ này đã giúp Nga hủy diệt mọi nỗ lực phản công?- Ảnh 2.

Quá trình triển khai các Container TPK trên ISDM "Zemledeliye". (Ảnh: RIA Novosti/Quân đội Nga)

Khí tài đào hào

Để chuẩn bị đối phó cuộc phản công của phía Ukraine, việc quan trọng nhất rõ ràng là đào hàng trăm km chiến hào.

Tất nhiên là Công binh Nga cũng không đào bằng tay. Hai loại Máy đào hào tốc độ cao BTM-3 và BTM-4M đã được sử dụng rộng rãi tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ phận làm việc của chúng là một bánh xe thép có các gầu nhỏ, thứ sẽ được hạ xuống phía sau xe và quay để đào hào.

Chỉ trong một giờ, những chiếc BTM có thể đào được đoạn chiến hào sâu 1,5 km và dài 1 km trên đất bình thường hoặc 250 mét trên đất đóng băng. Công việc của chúng cho phép nhanh chóng xây dựng các tuyến phòng thủ cho bộ binh.

Chuyên gia: Cùng các loại 'hàng nóng', 3 món độc lạ này đã giúp Nga hủy diệt mọi nỗ lực phản công?- Ảnh 3.

Xe hào tốc độ cao BTM-3 (Ảnh: CC BY-SA 3.0/Janez Novak, Ljubljana, Slovenia)

Ngoài chiến hào, các hào chống tăng cũng được đào dọc tuyến đầu. Và Công binh Nga đã tận dụng máy đào hố MDK-3, thứ được trang bị cụm thiết bị đào dạng quay và ném, giúp "gặm nhấm" các hố sâu tới 3,5 mét và rộng tới 3,7 mét với tốc độ lên tới 800 mét mỗi giờ.

Nhân tiện, đối phương cũng được thừa hưởng số lượng lớn MDK-3 được sản xuất vào năm 1984-1988 từ Liên Xô, tuy nhiên họ đã bán gần hết và hiện hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung của Phương Tây.

Cơ giới Ukraine đã chạm trán các chướng ngại vật kiểu này ở một số khu vực của mặt trận, và chúng đã "bị hạ" theo đúng nghĩa đen.

Chuyên gia: Cùng các loại 'hàng nóng', 3 món độc lạ này đã giúp Nga hủy diệt mọi nỗ lực phản công?- Ảnh 4.

Máy đào hố MDK-3 trong một cuộc thi của Công binh Nga (Ảnh: RIA Novosti/Quân đội Nga)

Khí tài đa năng

Tuy nhiên việc tạo các tuyến phòng thủ không phải là nhiệm vụ duy nhất của Công binh Nga.

Khí tài hỗ trợ quan trọng trong các cuộc tấn công là xe đa năng IMR-3M, thứ được phát triển vào năm 1999 - trên khung gầm của xe tăng T-90. Thiết bị này đảm nhiệm công việc của một máy ủi, một cần cẩu, một máy quét mìn với lưỡi kéo có gắn thiết bị điện từ...

IMR-3M cũng có thể tạo ra các lối đi thông qua các đống đổ nát hoặc rừng thưa - cũng như sẵn sàng hoạt động ở khu vực có mức độ ô nhiễm phóng xạ cao. Tuy nhiên nó không có khả năng tự vệ ngoài 1 khẩu súng máy hạng nặng Kord.

Chuyên gia: Cùng các loại 'hàng nóng', 3 món độc lạ này đã giúp Nga hủy diệt mọi nỗ lực phản công?- Ảnh 5.

IMR-3M trong một cuộc tập trận (Ảnh: RIA Novosti/Quân đội Nga)

Nhưng IMR-3M vẫn chưa phải là thiết bị đa năng mới nhất dành cho Công binh Nga.

Họ sẽ sớm nhận được một chiếc xe bọc thép kỹ thuật đa năng (UBIM), sẽ thực hiện các chức năng của một phương tiện cứu kéo, rà phá kỹ thuật và phá bom mìn bọc thép trên khung gầm của MBT T-90.

Ngoài ra, robot Uran-6 nặng 6 tấn được điều khiển từ cũng đang hoạt động tích cực trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Kích thước nhỏ của nó cho phép vượt qua những nơi mà những khí tài quét mìn lớn không thể chui lọt.

Chuyên gia: Cùng các loại 'hàng nóng', 3 món độc lạ này đã giúp Nga hủy diệt mọi nỗ lực phản công?- Ảnh 6.

(Ảnh: RIA Novosti/Quân đội Nga)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại