Chuyện gì xảy ra nếu vượn cổ không tiến hóa thành người?

LazyLynx |

Tiến hóa là hoàn toàn ngẫu nhiên và bất cứ lúc nào cũng có thể xảy theo hướng sai lầm.

Tiến hóa là một canh bạc mà thiên nhiên không chỉ đặt cược cuộc sống của một cá nhân nào, đôi khi là sự tồn tại của cả một loài.

Hơn nữa, nó hoàn toàn ngẫu nhiên. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng sinh vật tiến hóa theo hướng sai lầm hoặc thảm họa tự nhiên sẽ xóa sổ tất cả.

Thật may mắn khi quá trình tiến hóa đã đặt chúng ta lên đỉnh cao. Dĩ nhiên, thiên thạch rơi hay đột biến gen sẽ khiến chúng ta phải đối mặt với những thách thức khủng khiếp hoặc có thể bị thay thế bởi loài sinh vật khác.

Sau đây là danh sách những loài có khả năng đã thay thế chúng ta.

1. Người thằn lằn

Được biết đến nhiều thông qua những tác phẩm khoa học giả tưởng. Chúng sẽ vẫn giữ lại đuôi và móng vuốt như trong phim. Nếu như không có sự tuyệt chủng của khủng long thì rất nhiều khả năng bò sát sẽ tiến hóa lên bậc cao.


Người thằn lằn đã thay thế chúng ta nếu khủng long không bị tuyệt chủng.

Người thằn lằn đã thay thế chúng ta nếu khủng long không bị tuyệt chủng.

Một ví dụ được đưa ra là loài Troodons, được tiến hóa từ bò sát sau thời khủng long. Chúng cũng có hai chân và bộ não lớn hơn sáu lần các loài khủng long khác.

Bàn tay sẽ có hai ngón cái và vấn đề răng miệng sẽ không còn. Về mặt cơ thể, chúng có vòng một phẳng và cho con ăn bằng miệng chứ không bú sữa.

2. Người lùn

Rất nhiều năm trước, một bộ tộc nhỏ sinh sống trên đảo Flores. Họ hơi khác so với nhóm linh trưởng anh em. Với bàn chân to, lông lá và chỉ cao chừng 1m. Theo các nhà khoa học mô tả thì chắc chắn sẽ trông người Hobbit.


Người lùn – giống như Hobbit trong truyện.

Người lùn – giống như Hobbit trong truyện.

Bộ tộc này không phải đói ăn hay bị đột biến. Họ sống trong môi trường khá đặc biệt. Đảo Flores có những con chuột to như chó, bò sát khổng lồ và những con Stegodons trông như voi thu nhỏ.

Với sự tách biệt với thế giới bên ngoài, nếu phát triển đúng hướng thì sẽ đi trước loài người hiện nay 12000 năm.

Trớ trêu thay, núi lửa phun trào và phá hủy tất cả. Những người Hobbits đã không thoát khỏi canh bạc của tiến hóa tự nhiên.

3. Chiến binh Neanderthals

Họ giống chúng ta ở rất nhiều điểm. Trên thực tế, một phần bộ mã gen của chúng ta giống của Neanderthals. Giống loài này khỏe hơn chúng ta, bộ não phát triển tốt hơn và cơ thể trưởng thành nhanh hơn.


Neanderthals có sức mạnh nhưng thiếu tính xã hội.

Neanderthals có sức mạnh nhưng thiếu tính xã hội.

Thế nhưng, chính tổ tiên Homo sapien của chúng ta đã xóa sổ loài Neanderthals. Vì tổ tiên chúng ta phát triển xã hội và kĩ năng thay cho sức mạnh cá nhân.

Cuối cùng thì tính tổ chức và bạo lực của Homo sapien đã tiêu diệt những chiến binh Neanderthals.

4. Người Denisovan

Chúng ta thường nghĩ rằng chỉ có hai loài cạnh tranh là Neanderthals và Homo. Tuy nhiên, tháng 3 năm 2010 các nhà khoa học phát hiện ra người X trong một hang động vùng Siberi.

Các khúc xương ngón tay, ngón chân và một chiếc răng thuộc người X rất hiếm khi được tìm thấy. Họ đặt tên nhóm người này là Denisovan theo tên địa danh nơi tìm ra di chỉ.


Nơi tìm ra di chỉ của X-woman.

Nơi tìm ra di chỉ của X-woman.

Với chút ít manh mối nhưng các nhà khoa học vẫn tìm ra được nhiều thông tin bổ ích. Đầu tiên, răng của người Denisovan lớn chứng họ khá to lớn. Một số công cụ được tìm thấy quanh khu vực chứng tỏ họ đã phát triển công cụ.

Ngoài ra, họ khá thoải mái trong giao phối với các loài tương tự. Do vậy, một số người sống tại Bắc Úc vẫn mang từ 4 đến 6% bộ mã di truyền của người Denisovan cho đến hiện nay.


Chiếc răng to của loài Denisovan.

Chiếc răng to của loài Denisovan.

Đáng tiếc, sau khi loài Homo phát triển, nhóm Denisovan đã biến mất. Các nhà khoa học cho rằng họ đi theo con đường của Neanderthals.

5. Người ngoài hành tinh

Có lẽ bạn sẽ tưởng tượng ra người ngoài hành tinh như trong những bộ phim viễn tưởng. Theo các nhà khoa học, nhóm người Boskops từng sinh sống tại vùng nam Châu phi khoảng 10000 năm trước.

Họ có bộ não khá lớn, hơn 25% của chúng ta. Chỉ số thông minh dĩ nhiên hơn hẳn loài người hiện nay.

Chúng ta có bằng chứng việc người Boskops từng giao tiếp với tổ tiên chúng ta. Ít nhất là tại một khu vực khảo cổ có lưu giữ một hộp sọ của loài này.


Hộp sọ được tìm thấy tại Nam phi.

Hộp sọ được tìm thấy tại Nam phi.

Thế nhưng, người Boskops đã diệt vong bởi hai lý do. Thứ nhất, trí thông minh cao với những suy nghĩ phức tạp có thể khiến họ lãng quên việc tái sinh sản.

Thứ hai, bộ não lớn trong khi xã hội chưa phát triển khiến nó trở nên lạc lõng. Họ chấp nhận số phận và nhìn nhóm người Homo tiến hóa.

Theo Cracked

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại