Chuyện chưa nói về U23 Việt Nam: Điều ước nhỏ nhoi của thầy Park đã thành hiện thực?

Tú Anh (Ảnh: Đông Anh) |

Quân của Hà Nội và HAGL từng là nòng cốt ở U23 Việt Nam và ĐTQG, nhưng giờ HLV Park Hang-seo đã có thêm nhiều sự lựa chọn khác từ các lò PVF, Viettel…

Tưởng như U23 Việt Nam sẽ có một khoảng trống mênh mông sau khi lứa Công Phượng, Xuân Trường quá tuổi, nhưng một lần nữa HLV Park Hang-seo cho thấy ông thực sự là một chuyên gia mài "ngọc thô".

Rất nhiều những cầu thủ còn khá lạ lẫm, thậm chí vô danh, đã ngay lập tức khẳng định được mình ở vòng loại U23 châu Á 2020. Thậm chí một số cầu thủ trẻ chỉ ít ngày trước bị hoài nghi về năng lực ở giải U22 Đông Nam Á 2019, thì giờ lại trở thành những hy vọng của bóng đá nước nhà.

Thực tế, ở vòng loại U23 châu Á vừa qua, những gương mặt đến từ hai lò đào tạo Hà Nội và HAGL vẫn chiếm số đông, nhưng họ không phải là sự lựa chọn duy nhất khi thầy Park lên khung đội hình.

Với rất nhiều gương mặt trẻ ở các lò đào tạo khác, chiến lược gia người Hàn Quốc có thể xoay tua đội hình, đồng nghĩa với việc tạo nên sự linh hoạt, biến hóa trong lối chơi – điều mà U23 hay ĐTQG Việt Nam rất cần khi các đối thủ đều đang nghiên cứu rất kỹ chúng ta mỗi khi đối đầu.

Chuyện chưa nói về U23 Việt Nam: Điều ước nhỏ nhoi của thầy Park đã thành hiện thực? - Ảnh 1.

Danh Trung là tài năng được kì vọng nhiều ở U23 Việt Nam (Ảnh: Bảo Hạnh).

Ở U23 Việt Nam hiện tại, bên cạnh những ngôi sao quen thuộc như Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh… HLV Park Hang-seo đã có thêm những nhân tố mới như Tấn Sinh, Thanh Sơn, Thái Quý, Việt Hưng, Thanh Thịnh, Tấn Tài, Danh Trung.

Đây thực ra không phải là những cầu thủ xa lạ với bóng đá Việt Nam, khi từng cùng HLV Hoàng Anh Tuấn làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà với tấm vé dự U20 World Cup 2017. Chính ông Tuấn "con" là người đã tư vấn cho thầy Park về lứa cầu thủ này trước khi chốt danh sách tập trung gần 40 cầu thủ U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, phải sau 3 trận đấu tại vòng loại U23 châu Á, đặc biệt là trận thắng đậm U23 Thái Lan, năng lực của những gương mặt trẻ trên mới được thừa nhận thực sự.

Đặc biệt trường hợp của Hoàng Đức thực sự là một phát hiện thú vị của thầy Park. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Viettel với kèo trái rất dị cho thấy anh sẽ còn chơi hay hơn nữa, và là hy vọng lớn sau lứa đàn anh Quang Hải.

Chuyện chưa nói về U23 Việt Nam: Điều ước nhỏ nhoi của thầy Park đã thành hiện thực? - Ảnh 2.

Hoàng Đức (số 14) là một phát hiện thú vị của HLV Park Hang-seo trên tuyển U23 Việt Nam (Ảnh: Đông Anh).

Nói thế để thấy trong thành công của U23 Việt Nam tại giải vừa qua, rất nhiều lò đào tạo bóng đá Việt Nam đều góp quân, chứ không chỉ là câu chuyện riêng của nhà bầu Hiển, bầu Đức. Các cầu thủ đến từ Quảng Nam, Bình Dương, Viettel, PVF đều đã khẳng định được vai trò của mình, là tương lai của bóng đá Việt Nam.

Sự cạnh tranh của những lò đào tạo trên với Hà Nội và HAGL lại là tín hiệu rất vui. Trong tay HLV Park Hang-seo, một loạt những cầu thủ từ lứa 1995 đến 1998 đều đang rất triển vọng, luôn sẵn sàng cho các nhiệm vụ ở U23 Việt Nam và ĐTQG.

HLV Park Hang-seo khi mới tới Việt Nam từng trăn trở về công tác đào tạo trẻ, thì nay ông thầy người Hàn Quốc đã có thể yên tâm hơn khi chứng kiến rất nhiều gương mặt đến từ các lò đào tạo khác nhau.

Nhưng chắc chắn ông thầy Hàn Quốc chưa cảm thấy "thỏa mãn" bởi chỉ có sự phát triển đồng bộ hơn nữa mới giúp bóng đá Việt Nam vượt tầm, mới có thể thực hiện được giấc mơ dự World Cup trong tương lai.

Nói đâu xa, rất nhiều đội bóng V-League không có đủ các lứa U, còn lò đào tạo trẻ trứ danh một thời SLNA thậm chí còn không đóng góp nổi 1 cầu thủ ở U23 Việt Nam lần này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại