Chuyện chưa kể về cái bắt tay của Văn Quyết, Anh Đức với Công Phượng

Đoàn Dự |

Sau trận đấu Việt Nam vs Afghanistan, như thường lệ, Công Phượng nhận rất nhiều lời chỉ trích. Người ta chê lên, chê xuống việc tiền đạo này có những pha đi bóng "tối như đêm 30".

Trước Afghanistan, Công Phượng đúng là đã chơi tệ suốt 60 phút có mặt trên sân. Nhưng công bằng mà nói, tiền đạo này chỉ bắt đầu ham giữ bóng, đi bóng ở hiệp 2, khi có vẻ như Phượng đã nhận được chỉ đạo nào đó từ HLV hoặc giả cảm thấy cuồng chân khi các đồng đội khác trên hàng công cũng không làm được gì khá.

Còn trong hiệp 1, dù ít có cơ hội chạm bóng nhưng trong những lần điểm nóng đến với mình, cầu thủ này đa phần đều chọn phương án chuyền cho đồng đội. Có thể là Phượng chuyền ngay hoặc khống chế ít chạm rồi chuyền bóng, chứ gần như không giữ lại để qua người.

Ở đầu trận, thậm chí trong một tình huống chuyền ngay, Công Phượng còn suýt chút nữa giúp Anh Đức có cơ hội thoát xuống, đối mặt thủ môn đối phương. Tiếc là trong pha bóng ấy, cầu thủ Afghanistan dù bất ngờ vẫn kịp lùi về cản phá.

Chuyện chưa kể về cái bắt tay của Văn Quyết, Anh Đức với Công Phượng - Ảnh 1.

Sau khi bắt tay Văn Quyết, Công Phượng tiếp tục có cái bắt tay với đàn anh Anh Đức.

Hoặc một tình huống khác, Công Phượng buộc đối phương phải phạm lỗi, giúp Việt Nam có tình huống sút phạt khá nguy hiểm trước khung thành đối phương, khoảng cách không quá xa và góc sút rộng.

Đây chính là tình huống mà Văn Quyết đã chủ động chạy về hướng Công Phượng, bắt tay với hàm ý như muốn khen ngợi. Sau khi bắt tay Văn Quyết, Công Phượng cũng có cái bắt tay khác với Anh Đức.

Tiếc cho Công Phượng, trong một ngày gần như toàn bộ tuyến trên của ĐT Việt Nam đều chơi tệ (trừ Anh Đức dù bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn nhưng thực tế đã thi đấu khá hay), cầu thủ này lại có vài pha đi bóng vẽ vời trước khi bị thay ra qua đó nhận rất nhiều gạch đá về mình.

Chuyện chưa kể về cái bắt tay của Văn Quyết, Anh Đức với Công Phượng - Ảnh 2.

Công Phượng đã có một trận đấu khó khăn.

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang-seo không chê trách Công Phượng và vẫn đặt niềm tin vào cầu thủ này. HLV Lê Thụy Hải cũng thế và trong hiệp 1, thực sự Phượng đã cố để không sa đà vào lối chơi cá nhân như thường bị chỉ trích. Dẫu sao đó cũng đã là một nỗ lực và người ta có lẽ nên bớt khắt khe, gay gắt với Công Phượng.

Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nhưng roi vọt thì cũng nên có chừng mực và dừng lại ở mức độ góp ý chứ chẳng nên cay nghiệt. Phượng mới 22 thôi mà!

Vòng loại Asian Cup 2019: Việt Nam 0-0 Afghanistan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại