Chuyện chưa kể về 3 "đại ca" trong vụ bắt sới bạc khủng ở Nghệ An

PV |

Khi bị cảnh sát ập vào, các con bạc đang say sưa sát phạt nhau bỗng như bầy ong vỡ tổ. Như thói quen, các đối tượng vội vơ tiền ném và bỏ trốn nhưng vẫn không thể thoát được.

Án tích dày đặc của những "đại ca" trong vụ bắt sới bạc khủng

Tối 8/11, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đang tiếp tục tạm giữ hình sự 14 đối tượng về hành vi đánh bạc và gá bạc trong vụ bắt sới bạc khủng tại số nhà 200 (đường Phạm Hồng Thái, TP. Vinh, Nghệ An) vào ngày 5/11.

Theo cơ quan công an, trong số 14 đối tượng bị bắt giữ trên có 3 tên là đối tượng hình sự nguy hiểm, cầm đầu những băng nhóm tội phạm nguy hiểm nhất trên địa bàn Nghệ An.

Chuyện chưa kể về 3 đại ca trong vụ bắt sới bạc khủng ở Nghệ An - Ảnh 1.

Căn nhà 3 tầng của Bình vừa là tiệm cầm đồ, vay nặng lãi, vừa là 1 "boongke" để gã tổ chức đánh bạc tiền tỉ.

Nổi cộm nhất là Nguyễn Thanh Bình (SN 1975; trú số nhà 200; đường Phạm Hồng Thái, TP. Vinh) nổi danh trong giới giang hồ với tên gọi là "Bình Lục".

Trước đây, Bình "lập nghiệp" tại TP. HCM chủ yếu là hoạt động bảo kê tại các bến xe. Nhiều năm hoạt động, Bình đã mang 4 tiền án trong 6 lần bị bắt giữ.

Cụ thể, tháng 5/1996, Bình bị xử phạt 12 tháng tù vì tội gây rối trật tự công cộng. Tháng 8/2001, Công an Quận 2 (TP. HCM) bắt Bình vì tội trộm cắp tài sản.

Chỉ 1 tháng sau, Bình bị công an huyện Dĩ An (Bình Dương) bắt vì tội trộm cắp tài sản. Tháng 6/2003, Công an huyện này tiếp tục bắt Bình vì tội tổ chức đánh bạc, gá bạc.

Chuyện chưa kể về 3 đại ca trong vụ bắt sới bạc khủng ở Nghệ An - Ảnh 2.

Đối tượng "Bình lục" tại cơ quan điều tra. (Ảnh: HT).

Sau nhiều năm vào tù ra tội ở miền Nam, Bình quay trở về Nghệ An sinh sống. Với bản tính "máu liều", Bình nhanh chóng thu nạp được nhiều đàn em và được giới giang hồ ở TP. Vinh kính nể.

Từ đó, Bình tiếp tục kiếm tiền bằng các hình thức phi pháp, cầm đồ, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và có cả tổ chức đánh bạc, gá bạc.

Quay lại hành nghề con đường cũ, dù ma mãnh hơn nhưng Bình vẫn không thể thoát khỏi "lưới trời". Tháng 12/2006, Bình bị phạt 42 tháng tù vì tội Cướp giật tài sản. Tháng 5/2013, Bình tiếp tục bị Toà án TP. Vinh xử phạt 13 tháng tù vì tội tổ chức đánh bạc.

Dù nhiều lần ra tù vào tội nhưng Bình vẫn không bỏ được thói côn đồ và thường kiếm tiền bằng cách tổ chức sới đánh bạc.

Để an toàn, Bình chọn chính căn nhà 3 tầng của mình ở phường Vinh Tân (TP. Vinh) để làm sới. Bình thuê thợ làm hàng rào kín quanh nhà, gia cố nhiều lớp cửa với khung thép chịu lực và có khoá từ trong như một "boongke".

Hoạt động đánh bạc của Bình rất chặt chẽ, Bình phân công 1 đội ngũ đàn em canh gác có bộ đàm thám thính. Bình còn cho đàn em đe doạ, dằn mặt hàng xóm nếu ai dám ý kiến về sới bạc của gã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Cũng vì thế nên sới bạc của Bình đã hoạt động một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận.

Chuyện chưa kể về 3 đại ca trong vụ bắt sới bạc khủng ở Nghệ An - Ảnh 3.

Lúc bị bắt, nhiều đàn em của Bình đến trước nhà gây áp lực nhưng lực lượng chức năng đã bố trí sẵn để giữ an ninh trật tự.

Mánh khoé trốn tội của nữ quái với biệt danh "Huyền thuốc lào"

Được đánh giá là nữ quái cầm đầu một trong những băng nhóm tội phạm nguy hiểm bậc nhất "thành Vinh", Nguyễn Thị Huyền (SN 1974; trú khối 10 phường Đội Cung, TP. Vinh) cũng bị bắt quả tang trong sới bạc "khủng" trên.

Chuyện chưa kể về 3 đại ca trong vụ bắt sới bạc khủng ở Nghệ An - Ảnh 4.

"Huyền thuốc lào" tại cơ quan công an. (Ảnh: HT).

Huyền nổi danh trong giới giang hồ và cầm đầu băng nhóm mang tên "Huyền thuốc lào". Dưới Huyền có hàng chục đàn em, đa số là ở độ tuổi "choai choai" thất học. Huyền nuôi đàn em từ "A đến Z" nên rất được coi trọng và được các "đệ" sẵn sàng liều mình khi thị cần.

Bản tính vốn ngang ngược, liều lĩnh, lớn lên Huyền lấy chồng là 1 người có máu mặt khá nổi tiếng ở TP. Vinh. Cũng từ đó Huyền lại được thể hiện thêm bản tính "máu lạnh" của mình và trở thành một đàn chị có "số má".

"Cái tên gọi Huyền thuốc lào là ngày xưa gia đình Huyền từ Diễn Châu vào Vinh lập nghiệp với nghề bán thuốc lào. Sau này khi thu thập đàn em, Huyền được gọi với cái tên Huyền thuốc lào là vậy.

Băng nhóm của Huyền được đánh giá là nguy hiểm và lớn nhất ở thành phố Vinh chuyên đòi nợ thuê, đánh bạc", một cán bộ điều tra thông tin.

Chuyện chưa kể về 3 đại ca trong vụ bắt sới bạc khủng ở Nghệ An - Ảnh 5.

Cảnh sát khám xét và thu giữ tiền tại chiếu bạc khủng này. (Ảnh: HT).

Nhắc đến Huyền, người dân ở TP. Vinh không ai xa lạ bởi những vụ thanh trừng máu lạnh. Như vụ hỗn chiến vào đêm Noel năm 2007, nhóm của Huyền đâm chém khiến một nhóm khác trọng thương ngay cổng bệnh viện đa khoa TP. Vinh.

Đêm đó, Huyền chạm trán với nhóm 1 đối tượng có máu mặt ở cổng bệnh viện TP. Vinh. Bị bao vây, Huyền liền gọi cho các đàn em đến cứu trợ. Ít phút sau, hàng chục đàn em của Huyền mang đao kiếm tới quyết chiến.

Sau vụ ẩu đã này, nhiều người đã bị nhóm của Huyền chém trọng thương, đứt gân tay.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, bắt giữ Huyền và xử phạt 33 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Sau khi ra tù, Huyền tiếp tục hoạt động, chỉ đạo đàn em mình làm nhiều việc phi pháp. Mới đây nhất là tháng 2/2015, Huyền bị phạt 9 tháng tù vì đánh bạc. Tháng 2/2016, Huyền tiếp tục bị TAND TP. Vinh xử phạt 6 triệu đồng vì tội đánh bạc.

Chuyện chưa kể về 3 đại ca trong vụ bắt sới bạc khủng ở Nghệ An - Ảnh 6.

"Huyền thuốc lào" nổi tiếng với nhiều đàn em "máu lạnh và luôn có những mánh khoé hòng trốn tội cơ quan chức năng. (Ảnh: HT).

Là "đại ca" cầm đầu băng nhóm tội phạm nguy hiểm nên Huyền được đánh giá rất ma mãnh. Vậy nên mỗi khi bị bắt, Huyền lại có những mánh khoé để trốn tội và đối phó với các cơ quan chức năng.

"Huyền có nhiều cách để đối phó của riêng mình là thường mang thai và sinh con nhỏ để tránh tội. Hiện Huyền có 2 đời chồng và 6 người con.

Đứa nhỏ nhất chỉ mới hơn 1 tuổi. Đứa con lớn của huyền chỉ mới ngoài 25 nhưng cũng theo băng nhóm của mẹ vào tù ra tội. Vì đang nuôi con nhỏ nên Huyền đang nợ án đánh bạc đầu năm 2015.", một cán bộ điều tra nói.

Liều mình leo nóc nhà, nhảy tầng 3 xuống khi bị bắt

Cơ quan điều tra cho hay, sới bạc do Nguyễn Thanh Bình cầm đầu vừa bị bóc gỡ là lớn nhất tại TP. Vinh từ trước tới nay. Ngoài số tiền lớn thu giữ được, các đối tượng bị bắt giữ cũng là những đối tượng hình sự nguy hiểm, cầm đầu băng nhóm tội phạm.

Chuyện chưa kể về 3 đại ca trong vụ bắt sới bạc khủng ở Nghệ An - Ảnh 7.

Cảnh sát cẩu ô tô của các con bạc về cơ quan điều tra.

Theo đó, từ tháng 9/2016, Công an TP. Vinh đã phát hiện tại nhà của Nguyễn Thanh Bình thường xuyên tụ tập những con bạc có máu mặt để sát phạt nhau. Ngay sau đó, Công an TP. Vinh đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Cơ quan công an xác định, để bóc gỡ được sới bạc của Bình rất khó. Bởi nhà Bình làm sới rất kiên cố, có nhiều "chim lợn" thám thính. Đặc biệt, các đối tượng thường đe doạ nên người dân xung quanh không ai dám hợp tác, cung cấp thông tin cho công an.

Chiều 5/11, phát hiện nhiều đối tượng mang theo cả cặp tiền đến nhà Bình để tổ chức đánh bạc, ngay sau đó, Công an TP. Vinh đã lên phương án tiếp cận, phá sới bạc này.

Chuyện chưa kể về 3 đại ca trong vụ bắt sới bạc khủng ở Nghệ An - Ảnh 8.

2 trong số 4 ô tô của các con bạc trong vụ việc tại cơ quan công an.

Khoảng 16h45’, khoảng 40 chiến sĩ cảnh sát hoá trang tiếp cận căn nhà Bình từ nhiều phía. Một tốp ngồi trên xe chữa cháy đột nhập từ tầng 3. Một tổ dùng thang tiếp cận tầng 2. Một tổ khác tấn công từ tầng một, khống chế "chim lợn". Tổ còn lại bao vây xung quanh nhà.

Ngoài lực lượng Công an TP. Vinh, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, 113 cũng được điều động để phối hợp, giữ an ninh trật tự địa bàn.

Khoảng 17h, các tổ mai phục sẵn liền phá cửa xông vào căn nhà 3 tầng. Phát hiện cảnh sát, các con bạc như bầy ong vỡ tổ vội vơ tiền, bài ném vương vãi khắp nơi và qua cửa sổ hòng phi tang.

Chuyện chưa kể về 3 đại ca trong vụ bắt sới bạc khủng ở Nghệ An - Ảnh 9.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tạm giữ hình sự các đối tượng để mở rộng điều tra. (Ảnh: HT).

"Lúc bị bắt, các đối tượng bỏ chạy tán loạn, nhảy cả xuống tầng 3. Đối tượng Bình leo nên nóc nhà sang hàng xóm trốn. Các đối tượng khác thì chạy trốn ẩn nấp nhiều nơi nhưng đều không thoát được", một điều tra viên kể.

Khám xét tại chỗ, cảnh sát thu giữ được tổng cộng 1,34 tỷ đồng. Trong đó có 540 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc, 300 triệu đồng ném vương vãi, 500 triệu đồng trong nhà Bình. Ngoài ra công an thu giữ 4 ô tô, 2 xe máy, 20 điện thoại, 25 bộ bài và các tang vật khác.

Hiện Công an TP. Vinh vẫn đang tiếp tục tạm giữ hình sự 14 đối tượng để mở rộng điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại