Chuyện báo Tây lo U23 Việt Nam trở nên "xấu xí": Không thể sống mãi với ảo tưởng

Trư Cương Liệt |

Trong bài viết trên tờ Fox Sports Asia, cây bút John Duerden bày tỏ lo lắng rằng lối chơi của U23 Việt Nam sẽ trở nên nhàm chán và tiêu cực.

Là một người am hiểu bóng đá Đông Nam Á, John Duerden tỏ ra rất vui mừng khi thấy U23 Việt Nam chơi đầy chững chạc trước U23 Australia. Cây viết này dành lời ngợi khen đến HLV Park Hang-seo cũng như các cầu thủ.

Nhưng đồng thời, John Duerden cũng lo các kết quả tốt tại VCK U23 châu Á sẽ trở thành tiền đề để U23 Việt Nam theo đuổi lối chơi "đậu xe bus" trước khung thành thay vì gìn giữ phong cách tấn công rực lửa từng được thể hiện.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, có vẻ như cây viết của Fox Sports Asia đã đi hơi xa.

Đúng là trong 2 trận gặp Hàn Quốc và Australia, U23 Việt Nam đã ra quân với đội hình 5-4-1. Đoàn quân áo đỏ nhường cho đối thủ kiểm soát bóng phần lớn thời gian và kiên nhẫn phòng ngự, chờ đợi cơ hội phản công.

Chuyện báo Tây lo U23 Việt Nam trở nên xấu xí: Không thể sống mãi với ảo tưởng - Ảnh 1.

Song nếu nhìn rộng ra cả quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, có thể thấy HLV Park Hang-seo không chỉ biết mỗi "dựng xe bus".

Đi kèm với phòng ngự chặt chẽ, lối đá của U23 Việt Nam vẫn tạo không gian cho những Công Phượng, Quang Hải được thể hiện những phẩm chất tốt nhất và bùng nổ vào thời điểm cần thiết.

Bản thân sơ đồ 5-4-1 cũng có thể chuyển sang 3-4-3 khi cần gia tăng sức mạnh tấn công. 2 cầu thủ chạy cánh Đoàn Văn Hậu và Vũ Văn Thanh đều là những người sẵn sàng dâng cao tạt bóng hoặc thậm chí xâm nhập vòng cấm địa ghi bàn.

Ở một chừng mực nào đó, HLV Park Hang-seo đã mô phỏng được lối chơi 3 trung vệ mà không ít CLB tại Premier League đang theo đuổi như Chelsea, Tottenham hay Arsenal.

Trước các đối thủ trong khu vực, U23 Việt Nam hoàn toàn đủ sức chơi sòng phẳng hoặc thậm chí áp đặt thế trận. Vậy nhưng khi bước ra giải đấu tầm châu lục, mọi thứ trở nên rất khác.

Ai cũng thấy, U23 Hàn Quốc và U23 Australia vượt trội thế nào về khả năng tranh chấp cũng như tốc độ. Trong cuộc đọ sức với U23 Việt Nam, nhiều tình huống họ lấy bóng một cách khá dễ dàng mặc dù ở tư thế kém thuận lợi hoặc chạy sau cả bước chân.

Nếu thi đấu theo kiểu "ngang phân", U23 Việt Nam sẽ khó lòng giữ sạch lưới do không chiếm ưu thế về số lượng mỗi lúc phải phòng ngự. Thể lực các cầu thủ cũng xuống nhanh bởi phải đua sức với đội bạn. Cơn ác mộng thực sự sẽ kéo đến trong khoảng 20 phút cuối, lúc toàn đội đã mệt mỏi.

Chuyện báo Tây lo U23 Việt Nam trở nên xấu xí: Không thể sống mãi với ảo tưởng - Ảnh 2.

U23 Việt Nam không thể chơi kiểu đua sức với Hàn Quốc hay Australia.

HLV Park Hang-seo hiểu rõ các điểm yếu trên. Và ông đã sắp xếp một cách rất hợp lý để hạn chế tối đa những nhược điểm.

Đã có một thời gian, bóng đá Việt Nam bị ám ảnh bởi tiqui-taca. Chúng ta coi đó như lối chơi duy nhất hợp với các cầu thủ Việt và cố gắng học theo Barcelona hay Arsenal.

Rốt cục, những gì thu được kém khá xa so với mong muốn. Gần đây nhất, dưới thời HLV Hữu Thắng, lối chơi không đủ chắc chắn, dứt khoát khiến Việt Nam thất bại ở cả AFF Cup lẫn SEA Games.

Trong quá khứ, nhiều chiến công lớn của đoàn quân áo đỏ gắn với hàng thủ vững vàng như Asian Cup 2007, AFF Cup 2008 hay U20 World Cup.

Với một đội bóng đến từ nền bóng đá thuộc "vùng trũng", việc tìm ra đối sách hợp lý và thích nghi với các đối thủ mới là điều cần thiết. Thay vì cứ mải miết đâm đầu vào lối chơi "đẹp" và rồi lại phải dùng đến những từ như "suýt", "tiếc nuối" hay "thua trên thế thắng".

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 1-0 U23 Australia


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại