Chứng khoán Trung Quốc sụt giảm vì nỗi lo chiến tranh thương mại

Bình Minh |

Các thị trường chứng khoán chủ chốt ở khu vực châu Á đồng loạt giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi diễn biến leo thang của xung đột thương mại Mỹ-Trung khiến chứng khoán Trung Quốc "đỏ lửa".

Lúc đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản giảm hơn 1%, trong khi chỉ số MSIC châu Á-Thái Bình Dương của thị trường khu vực không bao gồm Nhật Bản có lúc mất 1,5%. Trong đó, cổ phiếu các doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết tại thị trường Hồng Kông mất giá 2,2%.

Tại thị trường Trung Quốc đại lục, chỉ số CSI 300 giảm có lúc giảm 3,6% xuống gần mức thấp nhất 1 năm rưỡi thiết lập hôm 6/7, trước khi đóng cửa với mức giảm 2,2%. Trong đó, nhóm cổ phiếu các doanh nghiệp phụ thuộc vào xuất khẩu hàng điện tử "bốc hơi" 4,1%.

Một hàn thử biểu quan trọng khác của chứng khoán Trung Quốc đại lục là Shanghai Composite Index mất 2% phiên này.

Chỉ số Hang Seng của chứng khoán Hồng Kông giảm 2,2%, xuống mức thấp nhất 10 tháng. Một chỉ số đo giá cổ phiếu của các công ty khởi nghiệp (startup) Trung Quốc niêm yết tại Hồng Kông sụt 3,5%, chạm đáy từ tháng 1/2015.

"Tâm lý thị trường đang chịu tác động tiêu cực của những nỗi lo mới về chiến tranh thương mại", nhà phân tích Zhang Quan thuộc Huaan Securities phát biểu. "Tuy nhiên, các nhà đầu tư không nên quá bi quan, vì Trung Quốc đang có những động thái nhằm hạn chế rủi ro do xung đột thương mại với Mỹ, bao gồm nới lỏng chính sách tiền tệ và tài khóa".

Hôm thứ Tư, chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép đòi Trung Quốc nhượng bộ trong thương mại bằng cách đề xuất áp thuế 25% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, thay vì thuế suất 10% như dự định ban đầu.

Trung Quốc gọi động thái này của Mỹ là "tống tiền" và tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng.

Tuần này, chỉ số MSCI All Country World Index của chứng khoán toàn cầu đã giảm gần 0,5%, đảo ngược xu hướng tăng của 4 tuần trước đó. Trong đó, chứng khoán Trung Quốc chiếm phần lớn trong mức giảm này - hãng tin Reuters cho hay.

Phiên giảm ngày thứ Năm khiến chỉ số CSI 300 của chứng khoán Trung Quốc gần như mất hết thành quả tăng kể từ cuối tháng 7 sau khi Bắc Kinh công bố loạt biện pháp hỗ trợ tăng trưởng.

Nỗi lo về hàng rào thuế quan mà Mỹ dựng lên đối với hàng hóa Trung Quốc, cùng những tín hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc đã khiến CSI giảm 17% từ đầu năm đến nay, theo tờ Financial Times.

Tỷ giá đồng Nhân dân tệ gần như không thay đổi sau khi Nhà Trắng công bố dự định đánh thuế mạnh hơn đối với hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4 đến nay, tỷ giá đồng Nhân dân tệ so với đồng USD đã giảm hơn 8%.

Theo dữ liệu của hãng tin Bloomberg, tỷ giá Nhân dân tệ so với USD tại thị trường ngoài Trung Quốc đại lục vào cuối giờ chiều ngày thứ Năm là 1 USD đổi 6,8373 Nhân dân tệ.

"Theo quan điểm của chúng tôi, Nhà Trắng cân nhắc đánh thuế cao hơn đối với hàng Trung Quốc là một cách phi chính thức để cảnh báo Bắc Kinh không nên khiến Nhân dân tệ giảm giá sâu hơn", nhà phân tích Alec Phillips thuộc Goldman Sachs nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại