Chui vào xe hơi sạc điện thoại, cậu bé 12 tuổi gây họa tày đình khiến 2 người thương vong

Vũ Uyên |

Trong vụ việc cậu bé 12 tuổi gây tai nạn xe hơi khiến 2 người thương vong, trách nhiệm của các bậc phụ huynh là không hề nhỏ.

Sự việc trên bất ngờ xảy ra tại khu vực gửi xe của trung tâm cộng đồng Benicia Senior Center. Theo đó, hai nạn nhân trong vụ tai nạn đều đang tham dự một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức bên trong trung tâm này.

Chui vào xe hơi sạc điện thoại, cậu bé 12 tuổi gây tai nạn thảm khốc.


Đáng nói hơn, "thủ phạm" gây tai nạn chính một bé trai vừa tròn mười hai tuổi. Trước đấy, cậu bé được cha mẹ đưa cho chìa khóa xe hơi của gia đình để có thể lên xe sạc điện thoại.

Khi bé trai đang cố gắng khởi động máy, chiếc xe bỗng nhiên lùi nhanh về phía sau, va chạm với hai bé trai khác rồi đâm trúng dải phân cách rồ mới dừng lại.

Những người dân xung quanh đã lập tức liên hệ với cơ quan chức năng để báo cáo về vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra. Xe cứu thương cùng lực lượng sát cũng nhanh chóng được điều tới hiện trường.

Các nhân viên y tế kết luận hai bé trai xấu số đã bị chấn thương do va chạm với chiếc xe hơi nói trên. Tuy đứa trẻ mười ba tuổi chỉ bị thương nhẹ nhưng bé trai bốn tuổi lại gặp phải nhiều vấn đề rất nghiêm trọng.

Mặc dù được sơ cứu hết mức trước khi chuyển tới bệnh viện gần nhất nhưng đứa bé vẫn không thể qua khỏi và tử vong ngay sau đó.

Đồng thời, các nhân viên y tế cũng phát hiện "thủ phạm" đang nằm co ro trên ghế lái xe hơi với những vết thương không đáng ngại.

Theo điều tra ban đầu, cảnh sát xác định đây là một vụ tai nạn và nhiều khả năng sẽ không tiến hành khởi tố.

Chui vào xe hơi sạc điện thoại, cậu bé 12 tuổi gây họa tày đình khiến 2 người thương vong - Ảnh 2.

Nhiều khả năng, bé trai gây tai nạn sẽ không bị khởi tố.

Cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích sự tắc trách của những bậc phụ huynh khi dám để con mình cầm chìa khóa xe hơi và khởi động máy khi không có người lớn ở bên cạnh.

Chính điều này đã tạo nên vô số hậu quả đáng tiếc mà điển hình là vụ việc nghiêm trọng do cậu bé mười hai tuổi vừa gây ra tại Mỹ.

"Thật không thể chấp nhận được trước cách hành xử thiếu suy nghĩ cùng sự chủ quan chết người của các ông bố, bà mẹ thời nay. Họ cũng có một phần trách nhiệm trong vụ việc đau lòng ấy.

Chỉ vì một phút bất cẩn không ngờ tới, cả gia đình họ đã phải ân hận cả đời trong khi cậu con trai bé bỏng bị vướng vào vòng lao lý, còn con nhà người ta thì phải bỏ mạng một cách oan uổng", một người dùng mạng bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại