Chuẩn bị xét xử vụ đánh bạc khủng: Làm thế nào để dẫn giải hơn 80 bị cáo đang tại ngoại?

Hà Châu |

Phiên xử vụ tổ chức đánh bạc nghìn tỉ được TAND tỉnh Phú Thọ xét xử vào ngày 12/11 tới đây có tới 85 bị cáo đang được tại ngoại. Vậy làm thế nào để đảm bảo họ phải có mặt khi phiên xử bắt đầu diễn ra?

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên báo chí hôm nay 10/11, thẩm phán Vũ Anh Tuấn - Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, trong số 92 bị cáo bị đưa ra xét xử lần này hiện có đến 85 bị cáo đang được tại ngoại, quản lý tại địa phương.

Theo thẩm phán Vũ Anh Tuấn thông tin thì TAND tỉnh Phú Thọ đã tống đạt giấy triệu tập trực tiếp cho những bị cáo đang được tại ngoại.

Để đảm bảo các bị cáo có mặt đầy đủ tại phiên tòa vào thứ 2 tới (ngày 12/11), TAND tỉnh Phú Thọ đã có phương án phối hợp với các lực lượng chức năng để tiến hành dẫn giải các bị cáo đến tòa.

Các bị cáo đang được tại ngoại, quản lý tại địa phương phân bổ trên khắp cả nước. Việc dẫn giải bị cáo đến tòa sẽ gặp nhiều khó khăn.

Được biết, để đảm bảo an ninh, trật tự cho cho quá trình hoạt động xét xử vụ án diễn ra, Công an tỉnh Phú Thọ huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ cảnh sát tham gia và lên phương án bảo vệ chi tiết.

Vụ án tổ chức đánh bạc nghìn tỉ được xét xử vào sáng thứ 2 tới đây (12/11) được dư luận đặc biệt quan tâm bởi vụ án này có các bị cáo nguyên là cán bộ cảnh sát cỡ bự tại Bộ Công an (Phan Văn Vĩnh- cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, C50); Số tiền mà tổ chức đánh bạc này đã hút máu của các con bạc là khủng khiếp, hơn 9.000 tỉ đồng.

Chuẩn bị xét xử vụ đánh bạc khủng: Làm thế nào để dẫn giải hơn 80 bị cáo đang tại ngoại? - Ảnh 1.

Nhóm nhân vật trong vụ án gây sự chú ý nhiều từ dư luận. (ảnh: internet)

Trong đó, ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai ông trùm của tổ chức tội phạm đánh bạc là Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Công ty đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (CNC), Phan Sào Nam (SN 1979, cựu Giám đốc Công ty VTC Online) bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. 88 bị can khác bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.

Chuẩn bị xét xử vụ đánh bạc khủng: Làm thế nào để dẫn giải hơn 80 bị cáo đang tại ngoại? - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Dương là một trong hai ông trùm của tổ chức đánh bạc. (ảnh: TL)

Trong lịch sử tố tụng của TAND tỉnh Phú Thọ thì đây là vụ án có số bị cáo bị đưa ra xét xử lớn nhất, hơn 92 bị cáo.

Có thể nói, ngoài số lượng bị cáo thì vụ án này chiếm nhiều cái nhất trong lịch sử tố tụng của tỉnh trung du miền núi này: Tính chất nghiêm trọng nhất, tinh vi nhất. Số tiền có được từ hành vi phạm tội khủng nhất (hàng nghìn tỉ đồng), được dư luận quan tâm nhiều nhất.

Do tính chất đặc biệt của vụ án và sự quan tâm đặc biệt của người dân, phóng viên báo chí nên có thể sẽ có đến hàng nghìn người đến theo dõi phiên tòa này.

Để có không gian cho việc xét xử, Tòa án tỉnh Phú Thọ đã phải tận dụng khoảng trống ở sân tòa, lợp mái tôn. Phóng viên báo chí sẽ được bố trí tại một phòng riêng biệt để tác nghiệp.

HĐXX sơ thẩm vụ án này có 5 người. Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa có 4 người. Phiên tòa này có 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa, trong đó Nguyễn Văn Dương có 5 luật sư; ông Phan Văn Vĩnh có 3 luật sư; ông Nguyễn Thanh Hóa 3 luật sư…

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ: Vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ra xét xử” xảy ra ở Phú Thọ và một số tỉnh, thành do các bị can Nguyễn Văn Dương và đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của bị can Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa - những người có chức vụ, quyền hạn được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/ Tip.Clup, 23 Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống “đại lý cấp 1”, “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.

Với hệ thống trên, các đối tượng đã lôi kéo được hơn 42 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép hơn 9 nghìn tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Dương là người giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trong khi Phan Sào Nam được xác định là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng thuộc Công ty VTC online và Công ty Nam Việt thực hiện vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại